(HBĐT) - Ngày 27/11, Công đoàn Giáo dục Hòa Bình tổ chức hội nghị sơ kết phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Sở GD&ĐT và 96 tập thể, cá nhân tiêu biểu.


 

Giao lưu, trao đổi với những tấm gương nữ cán bộ, giao viên tiêu biểu.

 

Hiện bay, ngành GD&ĐT Hòa Bình có 20.767 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, nữ là 16.845, chiếm 81%. Giai đoạn 2016-2018, phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" được tổ chức đổi mới, sáng tạo, phong phú, phù hợp với từng đơn vị. Phong trào đã tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và lao động; tạo động lực để nữ cán bộ nhà giáo người lao động phát huy năng lực, sở trường, sức sáng tạo và trí tuệ vào việc trường, việc nhà. Thông qua phong trào nhiều chị em được rèn luyện trở thành nhà giáo mẫu mực, cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn giỏi, gia đình nhà giáo văn hóa. Từ phong trào, nhiều chị em đã tiến bộ, phấn đấu đạt thành tích cao trong giảng dạy và quản lý. Nhiều chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, Nhà giáo ưu tú. Việc thực hiện tốt phong trào đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Trong 3 năm, 100% nữ giáo viên có trình độ đạt chuẩn; 530 lượt nữ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh; 27 lượt nữ giáo viên ôn luyện thi học sinh giỏi quốc gia và đã có 76 lượt học sinh đạt loại giỏi. Đã có 16 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trào "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” được Sở GD&ĐT khen thưởng (trong đó có 18 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 79%). Đến nay toàn ngành có 312 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ (trong đó có 189 thạc sỹ là nữ) và 3 tiến sỹ (trong đó có 2 nữ tiến sỹ). Đặc biệt, đến nay toàn ngành có 1.273 nữ quản lý (chiếm 68% tổng số cán bộ quản lý trong toàn ngành). Có 59 lượt tập thể, 2.963 lượt cá nhân được công nhận "giỏi việc trường, đảm việc nhà”…


 

 

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 3 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" giai đoạn 2016-2018.

Tại hội nghị, 3 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh; Công đoàn ngành giáo dục Hòa Bình tặng giấy khen cho 20 tập thể, 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2018.

 

 

Hồng Duyên 


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục