Các học sinh, sinh viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có thể tham gia cuộc thi để cạnh tranh cơ hội nhận phần thưởng lên tới 100 triệu đồng và cơ hội được đầu tư biến ý tưởng thành thực tế.

Sáng nay, ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019.

Theo ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên , cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông trên toàn quốc.

Sản phẩm dự thi là các dự án khởi nghiệp, chia theo các lĩnh vực: khoa học, công nghệ; công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp; giáo dục, y tế; dịch vụ, du lịch; tài chính, ngân hàng; kinh doanh tạo tác động xã hội; các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác.

Hồ sơ dự thi gồm bản thuyết minh dự án được trình bày; bản thuyết trình của nhóm được trình bày bằng video clip không quá ba phút và sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc video clip.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo là trước 17 giờ ngày 16/8. Ban giám khảo sẽ chọn 45 dự án của sinh viên và 15 dự án của học sinh trung học phổ thông có tính khả thi cao nhất vào vòng chung kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019, dự kiến tổ chức ngày 4 và 5/10, tại Hà Nội.


Các học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng nhận giải nhất ở khối trung học phổ thông trong cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Về cơ cấu giải thưởng, với khối sinh viên, ban tổ chức sẽ trao một giải nhất (trị giá 100 triệu đồng và được hỗ trợ triển khai dự án), hai giải nhì (trị giá 60 triệu đồng), ba giải ba (trị giá 40 triệu đồng) và 4 giải khuyến khích (trị giá 10 triệu đồng).

Với khối trung học phổ thông, sẽ có một giải nhất (trị giá 50 triệu đồng), một giải nhì (trị giá 30 triệu đồng), một giải ba (trị giá 15 triệu đồng) và hai giải khuyến khích (trị giá 5 triệu đồng).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng sẽ trao một số giải phụ như giải cho dự án được bình chọn nhiều nhất, giải gian hàng xuất sắc nhất…

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, cuộc thi nhằm khích lệ và thúc đẩy tinh thần hăng say học tập, tìm tòi, nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên trên cả nước, đặc biệt là trong vấn đề vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tiễn đặt ra trong cuộc sống.

Thứ trưởng mong muốn, học sinh, sinh viên tập trung thể hiện bản lĩnh, sức trẻ, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, vận dụng các kiến thức, kỹ năng để đưa ra sáng kiến, giải pháp giải quyết các vấn đề của cộng đồng, của xã hội. Từ đó, giúp học sinh, sinh viên hình thành những ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp mang tính đột phá không chỉ để tham dự cuộc thi này mà còn mang lại những giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội./.

 

                  TheoVietnamplus

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục