(HBĐT) - Sáng 25/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình khóa 2019 – 2021. Tới dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.



Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Lớp học gồm 90 học viên thuộc các Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được tiếp thu kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; Các chuyên đề đặc thù và bổ trợ.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt là nâng cao trình độ cán bộ quản lý, lãnh đạo là hết sức quan trọng. Các học viên tham gia lớp học lần này đều là cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo phòng, ban của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Do đó, các học viên cần chấp hành nghiêm thời gian theo chương trình học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ các nội dung chuyên đề được truyền đạt; tích cực trao đổi vấn đề khó và những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Từ đó, vận dụng lý luận vào quá trình công tác, xây dựng phương pháp tư duy khoa học để giải quyết tốt những vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

          Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có học viên tham gia khóa học phải thường xuyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh quản lý và kiểm tra chế độ học tập. Đảm bảo chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên yên tâm học tập đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Ban Chỉ đạo lớp học và Trường Chính trị tỉnh tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thường xuyên theo dõi, đánh giá nghiêm túc học viên trong quá trình học, bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập, nghiên cứu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị Khu vực I để tổ chức, quản lý, đào tạo học viên theo đúng kế hoạch đề ra; định kỳ báo cáo kết quả học tập của lớp với Thường trực Tỉnh ủy.

Thanh Sơn

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục