(HBĐT) – Ngày 27/10, Báo Hòa Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2019. Tham dự có trên 30 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên.



Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng làm báo với cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình. 

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ, phóng viên đã được tiếp thu 2 chuyên đề có nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyên môn. Chuyên đề 1 do Thạc sĩ Vũ Thế Cường (giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tin, bài trên báo điện tử. Đặc biệt, tập trung vào kỹ năng sản xuất video, cách sử dụng điện thoại làm phóng sự đăng tải trên báo điện tử. Chuyên đề 2 do Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Vụ trưởng, Trưởng ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản chia sẻ kỹ năng viết tin hiện đại, bình luận, viết bài phóng sự, điều tra, kỹ năng biên tập; hướng dẫn cách tổ chức xây dựng chuyên đề trên báo in; trao đổi về xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, tổ chức thực hiện những tác phẩm báo chí chất lượng cao, đoạt giải báo chí quốc gia...

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nâng cao kỹ năng viết, biên tập tin, bài; Tiếp thu nhiều kiến thức mới áp dụng trong làm báo hiện đại. Các cán bộ, phóng viên cũng đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia các giải báo chí Quốc gia.


Đức Anh

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục