Ngày 20/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ, Quỹ "Đồng hành nhà nông”, Quỹ khuyến học Vinacam cùng các đơn vị, cá nhân "Mạnh thường quân" tổ chức lễ trao 193 học bổng "Tiếp sức đến trường” năm học 2021 - 2022 với chủ đề "Cùng Tuổi Trẻ vượt COVID đến giảng đường” cho các tân sinh viên, học sinh của 7 tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ.



Đại diện Ban tổ chức trao học bổng "Tiếp sức đến trường” năm học 2021 - 2022 cho tân sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ. 
Nhận học bổng "Tiếp sức đến trường” năm nay, nhiều tân sinh viên, học sinh đã khẳng định nghị lực, tinh thần vượt khó thật sự đáng khâm phục. Phần lớn các em không giấu được niềm vui bởi gánh nặng ban đầu được cả cộng đồng, xã hội chia sẻ, tiếp thêm nghị lực để đến trường.

Bạn Nguyễn Thụy Lan Anh, tân sinh viên Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mồ côi mẹ từ nhỏ, cha vừa mất vì COVID-19 cho biết sẽ nhất quyết không gục ngã, tiếp tục quyết tâm học thật giỏi vì phải sống cho cả ước mơ của ba, mẹ.

Bạn Woòng Mỹ Vành, tân sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đủ tiền xe đến Trường tập trung từ khi nhập học đến nay cho biết, sẽ cố gắng học thật tốt, theo đuổi ước mơ đến cùng để mai sau giúp ích cho gia đình, cộng đồng xã hội và nhất là quay lại tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo có thêm cơ hội được đến trường…

Theo Ban Tổ chức chương trình, tính chung từ đầu năm 2022 đến nay, học bổng "Tiếp sức đến trường” đã trao tặng gần 2.000 suất học bổng cho 1.975 tân sinh viên, học sinh ở khắp 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng trao tặng trị giá từ 10 - 15 triệu đồng, trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt trị giá 300 triệu đồng cùng 10 máy tính xách tay cho tân sinh viên khu vực Đông Nam bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, còn thiếu thiết bị học tập. 

Điểm mới của học bổng "Tiếp sức đến trường” năm nay là không chỉ trao cho tân sinh viên trúng tuyển cao đẳng, đại học mà còn trao hơn 600 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh mồ côi do đại dịch COVID-19. Trong đó có 205 em học sinh nghèo ở tỉnh Phú Yên và 400 suất học bổng cùng máy tính xách tay cho các em học sinh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, đại dịch COVID-19 kéo dài hơn 2 năm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội khiến nhiều doanh nghiệp ngưng trệ; nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Tuổi Trẻ gặp khó khăn; thu nhập của nhiều gia đình giảm sút nghiêm trọng. "Điều này khiến học bổng "Tiếp sức đến trường” càng thêm lo lắng bởi năm nay số học sinh, sinh viên cần tiếp sức đến trường không chỉ nhiều hơn so với những năm trước đây, mà nhiều trường hợp còn có hoàn cảnh thật sự đặc biệt khó khăn", ông Lê Thế Chữ chia sẻ.

Trong quá trình triển khai, học bổng "Tiếp sức đến trường” đã nhận gần 3.000 hồ sơ trực tuyến xin cấp học bổng của các em học sinh, sinh viên từ 63 tỉnh, thành gửi về. Trong đó, không ít trường hợp có gia cảnh quá khốn khó, nhiều em mồ côi cha, mẹ, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, sống dựa vào tình thương của xóm giềng, các nhà mở, mái ấm...khiến người xem không kìm được nước mắt.

Ông Lê Thế Chữ cho rằng, đó cũng chính là động lực mà học bổng "Tiếp sức đến trường” cùng các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành bằng cả tấm lòng sẻ chia, hướng đến thế hệ trẻ tương lai; số suất học bổng vận động được vượt trội hơn so với ban đầu để tiếp tục mở thêm điểm trao tặng, trao thêm những cơ hội mới cho tân sinh viên, học sinh.

"Học bổng "Tiếp sức đến trường” là hỗ trợ ban đầu để các em có thể đi tiếp trên con đường học vấn, là sự ghi nhận những nỗ lực lớn của các em, là động lực giúp các em biến "cái không thể, thành có thể”. Do vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn thế nào, các em cũng đừng bỏ cuộc; hãy vững bước như nhiều thế hệ sinh viên, học sinh đi trước đã từng có khởi đầu gian khó nhưng nỗ lực vươn lên để thành công”, ông Lê Thế Chữ chia sẻ.

Theo Báo Tuổi Trẻ, sau 19 năm thực hiện, học bổng "Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ hơn 22.300 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số hơn 164,5 tỉ đồng. Mỗi tân sinh viên tham gia học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của tri thức và lòng hiếu thảo rất đáng trân trọng của các em đối với cha mẹ. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường và có nhiều đóng góp cho xã hội, trong đó, nhiều người đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em có chung hoàn cảnh, góp phần lan rộng hơn chương trình "Vì ngày mai phát triển" của Báo Tuổi Trẻ.

                                                   
                                        TheoBaotintuc

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục