(HBĐT) - Ngày 19/5, tại TP Hòa Bình, Sở GD&ĐT tổ chức lễ ký kết biên bản tài trợ Thư viện ước mơ cho các trường học trên địa bàn tỉnh. 


Dự án Thư viện ước mơ trao tặng 8 thư viện cho 8 trường học trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị trên 500 triệu đồng.

Thư viện ước mơ là một dự án xã hội do doanh nhân Nguyễn Phi Vân sáng lập năm 2014. Đến nay, dự án hoạt động hiệu quả với sự đồng hành của Công ty TNHH xã hội thư viện ước mơ và các nhà tài trợ có cùng chí hướng, tâm huyết. Mục tiêu của dự án là trong 10 năm (2020 - 2030) sẽ trao tặng thư viện có điều kiện cho khoảng 1.000 trường tiểu học trên toàn quốc, nhờ đó, hơn 500.000 học sinh Việt Nam được tiếp cận sách và các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo. 

Tại Hòa Bình, dự án Thư viện ước mơ cam kết tài trợ 8 thư viện cho 8 trường tiểu học, trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh, nhằm mục đích hình thành văn hóa đọc cho trẻ em tiểu học; tài trợ sách và nội thất phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học. Tổng giá trị tài trợ (sách, nội thất và chi phí vận chuyển) một lần là 506,5 triệu đồng.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Sở GD&ĐT và đại diện 8 trường nhận tài trợ cam kết sử dụng đúng mục đích của khoản tài trợ; bày tỏ niềm cảm kích, trân trọng đối với những hoạt động của dự án. Nhân dịp này, những người làm công tác giáo dục của tỉnh cũng chia sẻ quyết tâm đồng hành cùng dự án, nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, tạo ra những giá trị nền tảng cho thế hệ tương lai. 

Được biết, Hòa Bình và Tuyên Quang là 2 tỉnh miền Bắc đầu tiên được Thư viện ước mơ lựa chọn triển khai dự án. Tại tỉnh, 8 trường học được nhận tài trợ là: Tiểu học Đồng Tiến (TP Hòa Bình); TH&THCS Bình Chân, Định Cư, Quý Hòa (Lạc Sơn); TH&THCS Khoan Dụ (Lạc Thủy); tiểu học Tân Minh, TH&THCS Giáp Đắt (Đà Bắc); PT DTBT TH&THCS Thung Nai (Cao Phong).


Thu Trang

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục