Đinh Thị Hường
 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 

(HBĐT) -  "...Tự hào mãi với non sông đất nước. Tự hào mãi những trí tuệ Việt Nam. Lê Quý Đôn những sắc màu yêu thương. Đường đến vinh quang không còn xa vời vì bạn có trí thức và niềm tin...”. Đó là khúc hoan ca của các thầy, cô giáo và học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình), ngôi trường đã ươm trồng cho quê hương Hòa Bình những hạt giống tâm hồn - trí tuệ, đã nâng cánh bao ước mơ, nối những nhịp cầu cho bao thế hệ tự tin bước tới tương lai. Có thể khẳng định, với bề dày thành tích trong các hoạt động giáo dục, trường THCS Lê Quý Đôn xứng đáng là điểm sáng của ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình.


Đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất phòng Tin học của trường THCS Lê Quý Đôn.

Từ một ngôi trường được xây dựng tại thị xã miền núi nghèo ở cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, trường THCS Lê Quý Đôn, tiền thân là trường cấp II Phương Lâm, đến nay đã trải qua 50 năm trưởng thành và phát triển. Trên từng chặng đường, thầy và trò trường Lê Quý Đôn đã ghi dấu ấn về những nỗ lực không ngừng, những cống hiến lớn lao và những thành quả tốt đẹp.

Những năm 1994 - 1998, trường đạt nhiều thành tích xuất sắc, tạo nên "thương hiệu vàng” Lê Quý Đôn. Đây là những năm nhà trường thực hiện giảng dạy với mô hình trường chuyên và có đối tượng học sinh dân tộc chất lượng cao cấp THCS của toàn tỉnh. Đã có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Quốc gia, giáo viên bậc cao và nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi Quốc gia. Tên tuổi nhà trường gắn với những thầy, cô quản lý giỏi, như cô Bùi Kim Khánh, thầy Hoàng Mộng Ngọc, thầy Ngô Huy Túc, thầy Nguyễn Văn Hòa, thầy Lý Hùng, cô Nguyễn Minh Thắng... Các thầy cô đã góp phần quan trọng tạo nền móng xây dựng thương hiệu của nhà trường. Bên cạnh đó, còn phải kể đến sự cống hiến không mệt mỏi của các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức của nhà trường. Trong đó, nhiều thầy cô được các thế hệ học sinh nhắc tới với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, như các cô giáo: Lê Kim Nhung, Trịnh Thị Kim Tuyến, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Hoài, Phạm Thị Xuân; các thầy: Đỗ Đăng Hải, Đỗ Danh Thắng, Trần Thế Hùng; các cô: Bùi Kim Thúy, Đặng Thị Phương, Trịnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giang Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đặng Thị Yến, Hồ Thị Oanh, Nguyễn Thị Minh, Hoàng Thị Tuyết Mai, Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Tụ, Trần Thị Hương, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Thao...

Từ mái trường này, suốt nửa thế kỉ qua, hàng chục ngàn học sinh đã trưởng thành làm rạng danh cho quê hương, đất nước. Trong đó, nhiều học sinh trở thành những chiến sỹ anh dũng, đi đầu trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nhiều học sinh đạt thành tích cao trên con đường học vấn và nghiên cứu khoa học; nhiều người trở thành lãnh đạo các cấp, doanh nhân, người lao động giỏi…

Phát huy truyền thống tốt đẹp, những năm gần đây, trường THCS Lê Quý Đôn luôn giữ vị trí cao về chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo trong hệ thống các trường có cấp THCS trên toàn tỉnh. Trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỷ lệ học sinh tiếp tục học THPT đạt trên 90%, trong đó có nhiều học sinh đạt vị trí thủ khoa, á khoa trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ; nhiều em đỗ các lớp chất lượng cao trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh; nhiều học sinh thi đỗ hệ chuyên phổ thông của các trường Đại học ở Hà Nội… Đặc biệt, đội ngũ sư phạm nhà trường đã đạt nhiều thành tích: 13 thầy, cô giáo được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 15 thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 14 thầy, cô giáo đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; 6 thầy, cô giáo được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 2 cô giáo được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, Huy chương "Vì thế hệ trẻ”...

Với nền tảng và thế mạnh vốn có, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, chúng ta tin tưởng rằng, trường THCS Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục đạt nhiều thắng lợi trên lộ trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, khẳng định thương hiệuLê Quý Đôn - điểm sáng nổi bật của ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình.


Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục