Đoàn Trường THPT Tân Lạc vừa phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường tổ chức chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND huyện Tân Lạc. Chương trình có sự hiện diện của nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng Ban sản xuất các chương trình giải trí (VTV 3) Đài Truyền hình Việt Nam...


Các đại biểu cùng học sinh Trường THPT Tân Lạc trong chương trình "Hành trình thắp sáng ước mơ”.

Ngoài ra có 3 khách mời đặc biệt là: Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Huy Tần - Đại học Y Hà Nội; người mẫu, diễn viên Hà Việt Dũng; ông Bùi Văn Thanh - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Tân Hoàng Tiến. Các khách mời đặc biệt đều là những cựu học sinh của Trường THPT Tân Lạc, có quá trình, hành trình khởi nghiệp nhiều gian nan và hiện đều gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, hạnh phúc bên gia đình.

Trong hoạt động của chương trình, nhà trường đã tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam do UBND huyện Tân Lạc tổ chức; Hành trình thắp sáng ước mơ do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức. Nhà báo Tạ Bích Loan cùng tiếp lửa và Chương trình kết nối VTV do nhà báo Tạ Bích Loan thực hiện với 2 học sinh nghèo vượt khó nhằm tiếp động lực, giúp sức cho các em trong tương lai.

Tại chương trình, với phương châm "Cho đi là còn mãi”, Giám đốc trẻ Bùi Văn Thanh đã dành tặng 10 suất quà, trị giá 3 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Tinh thần thiện nguyện sẽ luôn là ngọn gió mát lành thổi vào tâm hồn đang nuôi dưỡng ước mơ thành công của thế hệ trẻ Trường THPT Tân Lạc. Thành công để cống hiến, thành công để sẻ chia và yêu thương nhiều hơn nữa…

Theo đại diện Trường THPT Tân Lạc, chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hiểu rõ ý nghĩa của công tác hướng nghiệp trong các hoạt động giáo dục và mục tiêu của cấp học, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường; tuyên truyền, tạo động lực, niềm tin, giúp các em biết vươn lên trong học tập; vượt lên hoàn cảnh sống để dám ước mơ và quyết tâm thực hiện được ước mơ đó, trở thành những người thành công, có ích cho xã hội.

Hồng Trung

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục