(HBĐT) - Sáng ngày 8/9, Sở GD&ĐT tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2009-2010 và triển khai công tác thi đua năm học 2010-2011.

 

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2009-2010 được ngành triển khai, thực hiện lồng ghép với 3 cuộc vận động và phong trào thi đua. Bao gồm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nói không với tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ tinh thần đó, Ngành đã triển khai sâu rộng tới cơ sở và đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các đơn vị, các trường học và đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Từ thực tế của phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc, đã góp phần thúc đẩy Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong năm học 2009-2010, đã tuyên dương, khen thưởng cho 2.980 lượt học sinh, học viên đạt danh hiệu học sinh giỏi, học viên giỏi cấp tỉnh; giỏi cấp quốc gia và khu vực, tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đã có 497 giáo viên đoạt giải qua các hội thi cấp tỉnh. Cũng năm học qua, đã có 263 tập thể được công nhân danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 949 cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.079 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Toàn ngành có 06 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 10 tâp thể được tặng bằng khen. Đồng thời, Ngành đã hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 35 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 50 cá nhân và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 cá nhân. Đồng thời, làm các thủ tục cần thiết cho nhiều tập thể, cá nhân được khen cao như Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ... Năm học 2009-2010, Sở GD&ĐT tỉnh tiếp tục được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc.

   

Trong dịp này, Sở GD&ĐT tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm học 2010-2011 với các nội dung như tiếp tuc quán triệt Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; thi đua hoàn thành xuất sắc 15 lĩnh vực công tác trong năm học 2010-2011 với 6 nhiệm vụ trọng tâm; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt, hội nghị biểu dương giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên giảng dạy giỏi, học sinh giỏi; phát động phong trào thi đua gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước của tỉnh nhà. Toàn ngành nỗ lực, phấn đấu hướng tới tiêu đề “thi đua quản lý giỏi, giảng dạy và học tập tốt, đoàn kết tốt, phát huy nội lực, quyết tâm hoàn thành vượt mức các lĩnh vực công tác, các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2010-2011”./.

                                                                                    

 

 

                                                                                          Bùi Huy

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục