Sau hai ngày làm việc, ngày 4/12, Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latinh lần thứ 20 đã bế mạc tại thành phố Mar del Plata của Argentina với việc thông qua 13 văn kiện chính thức và Tuyên bố Mar del Plata, trong đó có một thỏa thuận về giáo dục với tổng số tiền đầu tư lên tới 100 tỷ USD trong vòng 11 năm tới.

 

                       

                       Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị tại Mar del Plata.

               

Trong Tuyên bố Mar del Plata gồm 57 điểm, lãnh đạo các nước nhất trí đề ra mục tiêu xóa nạn mù chữ trong toàn khu vực từ nay đến năm 2015, phổ cập giáo dục tiểu học và đẩy mạnh giáo dục ở các cấp, hướng tới những đối tượng xã hội thiệt thòi như trẻ em gái, trẻ em nghèo thuộc dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, các nước thành viên còn thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động bảo vệ trật tự Hiến pháp, theo đó phản đối và có biện pháp phản đối thực tiễn trong trường hợp xảy ra đảo chính hoặc các vụ bạo loạn với mục đích gây bất ổn cho chính phủ hợp hiến, như trường hợp vừa xảy ra tại Ecuador đầu tháng 10 vừa qua.

Hội nghị
bày tỏ ủng hộ yêu cầu của Argentina về chủ quyền đối với quần đảo Malvinas (Anh gọi là Falklands), kêu gọi Argentina và Anh nối lại đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ, phản đối việc Anh tập trận và khai thác dầu khí trên quần đảo này.

Hội nghị cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bao vây cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba, đồng thời đề xuất thành lập Cộng đồng các nhà nước Mỹ Latinh và Caribe trong tương lai.

Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua nhiều văn kiện khác về thúc đẩy thương mại, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh những hoạt động và tuyên bố chính thức, nhiều nước tham gia hội nghị đã bày tỏ thiện chí hòa giải giữa Costa Rica và Nicaragua, hai quốc gia Trung Mỹ mới nảy sinh tranh chấp lãnh thổ, và tôn vinh cố tổng thống Argentina Néstor Kirchner, người từ trần cuối tháng 10 vừa qua, là một trong những nhà lãnh đạo tích cực thúc đẩy quá trình hội nhập Mỹ Latinh.

Tại hội nghị, Tổng thống Paraguay Fernando Lugo đã được chuyển giao chức chủ tịch luân phiên của Ibero-Mỹ Latinh nhiệm kỳ tới. Ông cho biết Hội nghị thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latinh lần thứ 21 sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Paraguay vào ngày 28-29/10/2011, với chủ đề "Chuyển giao kỹ thuật số cho sự phát triển."

Được coi là một trong những diễn đàn quan trọng trong quan hệ giữa Mỹ Latinh và châu Âu, Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Mỹ Latinh hiện có 22 thành viên chính thức.

Từ năm 2009, Philippines và Guinea Xích đạo cũng tham dự với tư cách đối tác, trong khi Timoe Leste, Haiti, Belize, Morocco, Bỉ và Italy cũng đang đề nghị được tham gia cuộc gặp cấp cao này./.


 

                                                                                 Theo TTXVN

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục