Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học đã chuẩn bị 3 triệu bản SGK và sách bổ trợ đảm bảo cung cấp đầy đủ cho nhu cầu của người dân.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học đã chuẩn bị 3 triệu bản SGK và sách bổ trợ đảm bảo cung cấp đầy đủ cho nhu cầu của người dân.

(HBĐT) - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là năm học 2011 – 2012 sẽ bắt đầu, việc chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho năm học mới đang được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Sách giáo khoa tăng giá khoảng 20%, vở viết tăng từ 25 – 25%, đồ dùng học tập tăng tối thiểu 20%....đang chất chồng thêm khó khăn cho người dân trong thời kỳ “bão” giá.

 

Sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập… là những thứ không thể thiếu cho con em mình khi bước vào năm học mới. Do vậy vừa kết thúc năm học 2010 – 2011 thì từ đầu tháng 6 đã có nhiều bậc phụ huynh đi mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho con. Gặp chị Nguyễn Thị Hải (phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình) tại Siêu thị Sách và Thiết bị trường học (Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hoà Bình) chị cho biết: “Tôi có hai cháu, 1 cháu năm nay lên lớp 9, một cháu lên lớp 11. Sợ sẽ có hiện tượng sốt sách, thiếu sách vào đầu năm học nên tôi đi mua cho các cháu từ bây giờ. Nhưng giá sách vở năm nay tăng cao quá. Bộ SGK lớp 9 giá gần 120.000 đồng, bộ SGK lớp 11 giá 135.000 đồng. Đấy là chưa có sách bài tập, ngoài ra vở viết, đồ dùng học tập cái gì cũng tăng. Nếu sắm đủ tất cả phải tiền triệu nên hôm nay tôi mua tạm SGK đã”. Cùng với các khoản đóng góp cho năm học mới thì giá SGK, đồ dùng học tập tăng cao đang tạo ra rất nhiều áp lực cho các bậc phụ huynh, nhất là các gia đình kinh tế khó khăn.

 

Theo tính toán, mỗi bộ sách giáo khoa chỉ tăng thêm khoảng từ 15.000 – 40.000 đồng, nhưng đây chỉ là tính toán với riêng việc tăng giá của SGK. Thực tế, tổng số tiền để mua SKG, sách bài tập, vở viết, đồ dùng học tập cho năm học 2011 – 2012 sẽ tăng khoảng từ 100.000 – 300.000 đồng/1 học sinh so với năm học trước. Với các gia đình có thu nhập cao thì đây chẳng là bao nhưng với phần đông các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn thì đây thực sự là bài toán nan giải. Theo số liệu thống kê mới nhất thì tỉnh ta có 60.206 hộ nghèo và 29.303 hộ cận nghèo chiếm 47% tổng số hộ toàn tỉnh. Trong đó, một số huyện như Đà Bắc số hộ nghèo, chiếm 55%, Kim Bôi số hộ nghèo chiếm 54%, Lạc Sơn số hộ nghèo chiếm 47%...Như vậy có thể thấy, trước thềm năm học mới ½ số hộ gia đình tỉnh ta đang phải gồng mình nỗ lực để con em được đi học. Đây là một thực tế rất cần được các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục có những quan tâm, tham mưu để kịp thời tháo gỡ.

 

Bước đầu giải quyết vấn đề đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh, ngành giáo dục tỉnh ta đã thực hiện một số biện pháp cụ thể như: tăng cường trang bị tủ sách dùng chung cho các trường vùng sâu, vùng xa, cho học sinh mượn lại sách giáo khoa, vận động học sinh lớp trước tặng lại cho học sinh lớp sau, thu mua lại sách giáo khoa cũ….Những biện pháp này đã tích cực hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa có đủ sách giáo khoa để đến trường.

 

Chia sẻ khó khăn với người dân trong thời kỳ lạm phát, Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học cũng như những nỗ lực đảm bảo cung cấp đầy đủ SGK, đồ dùng học tập cho học sinh mới mức giá cả phù hợp. Ông Nguyễn Minh Tân – Giám đốc công ty khẳng định: “ Công ty đã có kế hoạch sẽ cung cấp khoảng 3 triệu bản SGK, sách bổ trợ  và khoảng 400.000 – 500.000 cuốn vở cho năm học 2011 – 2012, số lượng tăng 20% so với năm học trước. Thiết bị trường học và văn phòng phẩm thì sẽ nhập về tuỳ theo nhu cầu thị trường nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Ngoài ra, Công ty cũng đã đảm bảo cung cấp đầy đủ sách bổ trở và vở viết cho chương trình 135 hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa. Trước tình hình tăng giá sách như hiện nay, chia sẻ khó khăn với người dân, công ty tổ chức 2 đợt khuyến mại giảm giá 5% đối với tất cả các mặt hàng bán tại siêu thị. Đợt 1 phục vụ hè từ ngày 20/5 đến hết ngày 20/6, đợt 2 trước thềm năm học phục vụ khai giảng từ ngày 20/7 đến hết ngày 20/8”.

 

Sách giáo khoa phục vụ cho việc học tập của học sinh không phải là mặt hàng kinh doanh đơn thuần, đó là sản phẩm của một nền giáo dục. Do đó, các cấp, các ngành cần quan tâm đến việc làm sao để người dân tiếp cận được với SGK một cách thoải mái, tiện lợi và giá thấp nhất. Nhưng trước hết, trong thời điểm khó khăn này, mỗi gia đình cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm để cố gắng đảm bảo đầy đủ SGK, đồ dùng học tập cho con em bước vào năm học mới.

                                                                                                           

 

                                                                                  Dương Liễu

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục