Đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư tỉnh Đoàn tặng quà cho 2 bạn Lê Minh Thành và Nguyễn Trường Giang.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư tỉnh Đoàn tặng quà cho 2 bạn Lê Minh Thành và Nguyễn Trường Giang.

(HBĐT) - Chiều ngày 22/9 Trung tâm hoạt động TTN tỉnh tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hòa Bình” năm 2012. Tham dự chương trình giao lưu có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn; một số sở, ban ngàng của tỉnh, các nhà tài trợ chương trình và 100 ĐV-TN tiêu biểu của 11 huyện, thành phố.

 

Với mục đích: Chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Hòa Bình lần thứ XV; tôn vinh những tấm gương giàu ước mơ, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; hỗ trợ, cỏ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng thiếu nhi trên bước đường học tập, phấn đấu và trường thành, đặc biệt, đem đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một Trung thu ấm áp, vươi tươi trong sự sẻ chia, tình yêu thương, đùm bọc của cộng đồng…Tại chương trình các ĐV-TN giao lưu với 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt khó, học giỏi đó là em: Lê Minh Thành, lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (Thành bị bệnh tiểu đường, gia đình khó khăn, nhưng Thành 3 năm liền đạt học sinh giỏi và năm học 2011-2012 đạt huy chương đồng môn Tin học cuộc thi Olempic các trường chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ) và em: Nguyễn Trường Giang, lớp 9 B, trường THCS thị trấn Đà Bắc (gia đình khó khăn, nhà xa trường, Giang phải đi bộ tới trường nhưng 8 năm liền em đạt học sinh giỏi. Năm học 2008-2009, em đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán).

Nhân dịp này, BTC chương trình trao học bổng cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ thành phố và các huyện: Đà Bắc, Kỳ Sơn, Cao Phong; Ngân hàng NNo&PTNT tỉnh tài trợ chương trình 5 triệu đồng và nhiều đơn vị,tổ chức, doanh nghiệp đã có quà, học bổng cho 2 em: Lê Minh Thành, Nguyễn Trường Giang và nhiều học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh. Tổng kinh phí quà tặng, học bổng trao tại chương trình trị giá 10 triệu đồng.

 

                                                   Hồng Duyên

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục