Đồng chí Trịnh Quốc Tuấn, Phó chủ tịch TT UBND thành phố, Chủ tịch Hội khuyến học thành phố tiếp nhận nguồn ủng hộ cho Quỹ khuyến học của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân.

Đồng chí Trịnh Quốc Tuấn, Phó chủ tịch TT UBND thành phố, Chủ tịch Hội khuyến học thành phố tiếp nhận nguồn ủng hộ cho Quỹ khuyến học của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân.

(HBĐT) - Chiều ngày 27/8, Hội Khuyến học thành phố Hòa Bình đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ khuyến học năm 2013. Tham dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, đại diện các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố.

 

Trong những năm qua, Hội Khuyến học thành phố đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động của Hội luôn được các cấp, các ngành và nhân dân ủng hộ. Đặc biệt, Hội đã thành lập Quỹ khuyến học và nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm với tổng số tiền ủng hộ từ khi thành lập Quỹ (năm 2008) đến nay là trên 635 triệu đồng. Hàng năm, Hội đã dành nhiều suất học bổng, phần quà động viên, khen thưởng các thầy giáo, cô giáo dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật vươn lên học sinh giỏi; hỗ trợ phần nào cơ sở vật chất cho các nhà trường đạt chuẩn Quốc gia. Thông qua các hoạt động của Hội đã góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “toàn dân học tập, toàn dân làm công tác giáo dục”, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, đại diện lãnh Hội Khuyến học thành phố đã cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ Quỹ, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp, các lực lượng xã hội tiếp tục ủng hộ kinh phí cho Quỹ khuyến học các cấp, góp phần ươm mầm tài năng cho đất nước.

Ngay tại buổi lễ, Quỹ Khuyến học thành phố đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm số tiền là 99.505.000 đồng.

 

                                                                                   H.Y

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục