Hành quân về đơn vị - trải nghiệm đầu tiên của các học viên trong chương trình “Học kỳ quân đội”.

Hành quân về đơn vị - trải nghiệm đầu tiên của các học viên trong chương trình “Học kỳ quân đội”.

(HBĐT) - Ngày 2/6, tại trường tiểu học Sông Đà, Thành đoàn Hòa Bình phối hợp với Phòng GD&ĐT, BCH Quân sự thành phố tổ chức khai giảng chương trình “Học kỳ quân đội” khóa I, lần II, năm 2015. Tham gia khóa học có 66 TTN từ 10- 16 tuổi.

 

Chương trình diễn ra từ ngày 2/6- 2/7 tại BCH Quân sự thành phố, được chia làm 3 khóa, mỗi khóa kéo dài 10 ngày với 50- 80 học viên/khóa. Tham gia “Học kỳ quân đội”, các em TTN sẽ trải nghiệm 10 chương trình: Tập làm chiến sỹ; thích nghi; rèn luyện; gia đình; hành trình về nguồn; khám phá; trải nghiệm; dã ngoại; sinh nhật đồng đội; chia tay quân ngũ. Thông qua đó, các em được trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội; được trang bị kiến thức QP-AN; giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống văn hóa dân tộc, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, phát triển các kỹ năng xã hội… Từ đó, giúp các học viên hình thành thói quen tốt, rèn luyện tính tự chủ, kỷ luật, bản lĩnh, nề nếp và tác phong quân nhân, biết đoàn kết, sẻ chia, biết quan tâm đến những người xung quanh.

 

 

 

                                                                                       Hải Yến

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục