Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Để giúp đỡ đồng bào vùng bị lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã cứu trợ, quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống.

 

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai cho biết: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp 250 thùng hàng gia đình, hai nhà bạt dựng tạm cho người dân bị cuốn trôi nhà ở, hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, mỗi người chết ba triệu đồng. Tổng trị giá đợt cứu trợ khẩn cấp ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền, hàng sẽ nhanh chóng được chuyển tới tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ quét tại Lào Cai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, để kịp thời ứng phó với tình huống khẩn cấp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng tình nguyện viên tại chỗ tham gia ứng cứu, giúp nhân dân sơ tán, dọn dẹp nhà sau mưa lũ, làm lều, lán tạm cho các hộ gia đình bị cuốn trôi và đổ sập nhà. Tỉnh Hội và Hội Chữ thập đỏ Sa Pa hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng, mỗi người năm triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 125 thùng hàng gia đình cho các hộ bị cuốn trôi, mất toàn bộ tài sản; hỗ trợ 100 thùng mỳ tôm và hơn 600 quần áo và chăn màn cho các hộ gia đình bị mất nhà cửa và tài sản. Tính đến nay, đã có hơn 20 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai ở Lào Cai.

Quyên góp ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai ở huyện Bát Xát, Lào Cai.

Trong sáng ngày 7-8, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm và đoàn công tác đã tới thăm hộ gia đình anh Đinh Văn Quy và chị Hồ Thị Tới, thôn Luổng Giang, xã Cốc San. Đây là hộ gia đình có ba con bị thiệt mạng do đất, đá sập vào nhà lúc rạng sáng ngày 5-8.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, đợt mưa lũ xảy ra đêm mùng 4 và sáng 5-8 vừa qua đã khiến ba người chết, bảy người mất tích, năm người bị thương; hơn 20 nhà bị lũ cuốn và đất đá vùi lấp; 450 nhà bị ngập lụt; hệ thống cơ sở hạ tầng và đời sống sản xuất của nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ước thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng.

 

                                                                                  Theo Nhandan

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục