(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội LHPN huyện Yên Thủy đã triển khai và thực hiện có hiệu quả CVĐ xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Xác định là một mô hình tổng hợp khó thực hiện với 8 tiêu chí, liên quan đến nhiều lĩnh vực, vì vậy Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Thủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hội cơ sở tổ chức thực hiện và đưa vào chương trình công tác hàng năm.

 

Hội đã chỉ đạo triển khai tại 13 cơ sở hội, lựa chọn xã Yên Lạc làm điểm xây dựng CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” rồi mỗi đơn vị lựa chọn 1 chi hội để tổ chức triển khai. Điển hình của huyện Yên Thủy là chi hội phụ nữ xóm Chóng, xã Yên Lạc. Từ khi triển khai, Hội  phụ nữ xã Yên Lạc đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách, rà soát, chỉ đạo tổ chức thực hiện  CVĐ xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào thi đua  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua bình xét hàng năm cho thấy, số hộ đạt 8 tiêu chí năm sau cao hơn năm trước.

 

Nhằm giúp hội viên chưa đạt các tiêu chí “5 không” như (không đói nghèo, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3), Hội  phụ nữ các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động giúp hội viên vay vốn, tập huấn kiến thức  KH-KT, dạy nghề, kinh nghiệm sản xuất, xây dựng các mô hình liên kết kinh doanh như trồng hành, Hàn Quốc, trồng rau sạch... Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đang quản lý trên 54 tỷ đồng vốn cho trên 3.000 hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình giúp hội viên làm chủ hộ và là lao động chính của gia đình thoát nghèo.

 

Đối với các tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp và sạch ngõ), các cấp hội chủ động phối hợp với ngành y tế, tài nguyên và môi trường, văn hóa, thể thao tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, từ đó đã thành lập được các nhóm:  phụ nữ bảo vệ môi trường, đoạn đường phụ nữ tự quản, phụ nữ tham gia xây dựng NTM…

 

Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện CVĐ xây dựng “Gia đình  5 không, 3 sạch”, đến nay, toàn huyện đã có trên 73% hộ gia đình cán bộ, hội viên đạt 8 tiêu chí. Chị Bùi Thị Bình, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thủy cho biết: Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp hội, cơ sở hội nhân rộng các mô hình, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện cho hội viên, đặc biệt là hội viên làm chủ gia đình phát triển kinh tế, tăng thu nhập, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ.

 

                                                                   Xuân Thiên

                                                                  (Đài Yên Thủy)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục