(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại trạm Y tế xã Do Nhân (Tân Lạc) vào ngày tổ chức khám - chữa bệnh nhân đạo do Bộ CHQS tỉnh và Hội CTĐ tỉnh khám cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách. Trạm có 4 phòng chuyên môn: Phòng thuốc Bảo hiểm - hành chính, phòng lưu bệnh nhân, phòng sản và phòng trực cấp thuốc. Phòng thuốc bảo hiểm - hành chính của Trạm chỉ rộng khoảng 15 m2 với 2 bàn làm việc, tủ hồ sơ, tủ thuốc cùng một số thiết bị hỗ trợ khám, điều trị bệnh nhân kê chung. Do phòng chật hẹp nên y tá, y sĩ, dược sĩ phải ngồi làm việc chung. Nhiều khi có bệnh nhân phải kê bàn ra ngoài hiên ngồi khám.



Phòng thuốc bảo hiểm - hành chính của trạm y tế xã Do Nhân (Tân Lạc) bị thấm dột, xuống cấp nghiêm trọng.

Chị Bùi Thị Nga, Trưởng trạm y tế xã Do Nhân cho biết: Trời nắng còn đỡ, trời mưa nhiều, tường nứt, nước ngấm vào trong phòng. Hầu hết các phòng đều bị ướt, tuy không phải mặc áo mưa ở trong nhà nhưng nền nhà ướt hết. Vài ngày nắng mới khô được nền. Nguyên nhân là do mái lợp lâu ngày xuống cấp nghiêm trọng nên thấm dột. Các tủ thuốc đều phải kê xa tường không thì bị ngấm hỏng thuốc. Phòng chỉ chứa được 4-5 bệnh nhân nên nhiều khi bệnh nhân đến khám đông phải đứng bên ngoài để chờ đến lượt được khám. Có những ca bệnh có thể trạm điều trị trong tầm tay nhưng phải chuyển tuyến vì không đủ phòng để điều trị. Phòng bệnh, phòng khám, phòng đẻ... hầu hết hệ thống trần và mái các phòng đều hư hỏng nặng. Với trang thiết bị của trạm, ngoài ống nghe chỉ có 1 bình ô xy, 1 máy hút đờm, 1 máy khí rung và một số dụng cụ thông thường khác.  
Qua tìm hiểu được biết, hiện tại, trạm y tế xã Do Nhân có 6 y tá, y sĩ. Tuy gần đủ thành phần của trạm nhưng chưa có bác sĩ. Trạm có 2 y sĩ khám nhưng chỉ 1 người có chứng chỉ hành nghề. Khi y sĩ có chứng chỉ đi học, tập huấn hoặc nghỉ thì y sĩ còn lại chỉ được khám, không được cấp thuốc. ông Bùi Văn Noi là bệnh nhân thường xuyên của trạm cho biết: Tôi tuổi đã cao thường xuyên phải đến trạm khám - chữa bệnh. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của trạm sơ sài nên chỉ lúc nào bị bệnh nhẹ tôi mới đến khám. Lần nào thấy không yên tâm tôi xin chuyển lên tuyến trên hoặc đi khám ngoài. Tôi mong muốn trạm được nâng cấp để nhân dân yên tâm khám - chữa bệnh, không phải đi xa.

Chị Bùi Thị Nga, Trạm trưởng cho biết thêm: Sở Y tế đã về khảo sát 2-3 lần để xây dựng lại trạm đảm bảo đúng tiêu chuẩn NTM nhưng đến nay vẫn chưa thấy khởi công. Trạm đang chăm sóc sức khỏe cho 2.460 người dân trong xã, do xuống cấp nên thường xuyên quá tải. Nếu trạm không sớm được sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới thì công tác chăm sóc sức khỏe ở đây sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

 Việt Lâm

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục