Thấy con gái 8 tháng tuổi bị chó ngao Tây Tạng nhà nuôi cắn xé, người mẹ lao vào tìm cách dành lại nhưng vẫn không kịp cứu mạng con mình.


Cần đeo rọ mõm cho chó nuôi và tránh để trẻ nhỏ tiếp xúc gần ẢNH (MINH HỌA) TRƯỜNG SƠN

Chiều nay, 19.7, bác sĩ Lê Việt Khánh, Phó Khoa Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, mới đây các bác sĩ của bệnh viện này đã tiếp nhận một bé gái 8 tháng tuổi ở quận Ba Đình tử vong do bị chó nhà nuôi cắn.

Cháu bé được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng trạng mạch không, huyết áp không, xuất huyết não, vết thương vùng đầu và hai bên thái dương chảy máu nhiều.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cầm máu, truyền dịch, ép tim… Dù hết sức cố gắng và huy động các phương tiện cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhi bị sốc do mất nhiều máu, nên bé đã tử vong sau 2 tiếng vào viện.

Theo chia sẻ của người nhà, trong lúc đang làm việc nhà, mẹ của cháu bé bất ngờ nhìn thấy con chó ngao Tây Tạng do nhà nuôi tấn công con gái, nên đã lao vào cứu con nhưng không thể giành lại ngay được. Thậm chí, người mẹ cũng bị con chó hung hãn cắn nhiều nhát vào tay. Khi giằng được con ra, người mẹ lập tức đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Con chó ngao tấn công cháu bé được gia đình này nuôi đã nhiều năm, khi ở nhà không đeo rọ mõm. "Khi tôi hỏi phía gia đình, họ cũng không biết cháu bé trước đó có đùa nghịch gì với con chó hay không. Chỉ biết khi nhìn thấy thì cháu bé đang bị tấn công”, bác sĩ Khánh chia sẻ.

Theo bác sĩ Khánh, khi bị chó hay một số vật nuôi cắn vào vùng đầu, mặt, cổ rất nguy hiểm, đặc biệt là trẻ nhỏ, vì đây là khu vực tập trung các cơ quan thần kinh T.Ư. Trường hợp không may trẻ bị chó cắn, cha mẹ hoặc người trông trẻ nên rửa sạch vết thương, sát trùng nhẹ, rồi che kín vết thương và khẩn trương đưa đến bệnh viện để được cấp cứu.

Chó ngao Tây Tạng được coi là một trong những loài chó khá hung dữ, bản tính hoang dã. Các bác sĩ khuyến cáo khi nuôi loại chó này cần phải tiêm phòng, đeo rọ mõm để tránh nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Trường hợp nhà có trẻ nhỏ, cần hạn chế để trẻ tiếp xúc gần.

TheoThanhNien

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục