(HBĐT) - Luôn tâm niệm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với các tổ chức và cùng ngành Y tế đẩy mạnh hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, những y, bác sỹ - tình nguyện viên Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ tỉnh đã không ngừng nỗ lực, năng động, nhiệt huyết, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa trở thành những hạt nhân nhân xung kích trong hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với những nỗ lực và đóng góp, họ thực sự là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.


Y, bác sỹ, tình nguyện viên CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Sào Báy (Kim Bôi). 

CLB đã triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động (CVĐ) của ngành, của Hội LHTN, tạo môi trường để thầy thuốc trẻ tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm, nghị lực và cống hiến. CLB đã bám sát các nhiệm vụ chung Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra. Trong đó, thực hiện hiệu quả phong trào "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và 3 chương trình: "Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, "Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, "Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”. Cùng với đó, CLB tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ với phương châm linh hoạt, hiệu quả, trên cơ sở giữ vững tôn chỉ, mục đích của Hội và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam.

Từ những định hướng, quyết tâm trên, trong 5 năm qua, CLB đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, phối hợp với Hội LHTN các cấp, các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với đời sống sức khỏe cộng đồng; vận động các tổ chức CT-XH, công ty dược và nhiều cá nhân ủng hộ tiền, trang thiết bị để tổ chức và hoàn thành một số các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ. Cụ thể như: thành lập CLB thầy thuốc trẻ tại tất cả các huyện; tổ chức "Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” hàng năm với các hoạt động như: khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống bệnh tật; khám, chữa bệnh tình nguyện cho người dân vùng bão lũ, vùng khó khăn (khám, chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 người dân; phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Việt Nam, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho học sinh, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng bão lũ, vùng sâu, xa)… 

Hàng năm, các thành viên CLB tham gia tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về phòng, chống ung thư (khám tầm soát ung thư cho 500 người dân); tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học tại các huyện; tham gia tổ chức "Ngày hội rửa tay bằng xà phòng” cho trẻ em phòng, chống dịch bệnh. CLB phối hợp với tổ chức GNI Hàn Quốc khám sàng lọc cho gần 20.000 trẻ em trên địa bàn tỉnh; vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện; phối hợp hỗ trợ tổ chức triển khai chương trình "Tiếp sức người bệnh” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bên cạnh đó, các hội viên còn tham gia hành trình "Theo bước chân những người anh hùng” cụm miền núi Tây Bắc Bộ (đã tặng 100 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân, người có công); cổ vũ thầy thuốc trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và làm đề tài nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu y học vào hoạt động khám, chữa bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp ngành do các thầy thuốc trẻ đảm nhiệm mỗi năm. Trong nhiệm kỳ có 1 đề tài cấp tỉnh và 1 giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7, năm 2018-2019 do thành viên CLB thực hiện.

                                                                                                               Hùng An

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục