(HBĐT) -  Có thể nói, khi khỏe mạnh, thẻ BHYT chỉ là một tờ giấy không có giá trị. Nhưng khi không may gặp hoạn nạn, ốm đau thì tấm thẻ lại chính là cứu cánh không chỉ cho bệnh nhân mà còn cho cả gia đình người bệnh, vì thẻ BHYT đã góp phần giảm bớt khó khăn về kinh tế trong suốt quá trình khám, điều trị.



Bác sỹ Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cấp cứu bệnh nhân. 

Vậy nhưng khi có BHYT trong tay, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Không ít người khi cảm thấy sức khỏe không tốt tự điều trị bằng cách ra hiệu thuốc mua về tự uống. Cũng có những người tìm đến thầy lang chữa bệnh... Nhiều người tiền mất tật mang, khi đến các cơ sở y tế thì bệnh tình đã quá nặng.

Nói về chuyện đáng tiếc trong việc điều trị bệnh của người dân, chắc chắn không phải là chuyện hiếm. Đơn cử như một trường hợp bệnh nhân 7 tuổi tên là Lường Việt C. cư trú tại xã Đồng Chum, huyện vùng cao Đà Bắc. Khi thấy cháu bị ho và bắt đầu sốt, gia đình đưa cháu xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị. Trong lúc cháu đang được bác sỹ Khoa Nhi thăm khám thì lên cơn co giật vì sốt cao đến 41,50C. Lúc này, toàn thân cháu co giật, chân tay co quắp, miệng nôn và nói nhảm. Rất may, sau khi được điều trị kịp thời cháu C. đã khỏe mạnh và sau 1 tuần được xuất viện về nhà.

Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn như trường hợp của bệnh nhân C. Bệnh nhân Bùi Văn N., 9 tuổi, cư trú tại huyện Kim Bôi, ban đầu chỉ bị sốt, ho, gia đình đã đưa cháu đi khám ở phòng khám tư và mua thuốc về uống, trong mấy ngày uống thuốc tại nhà bệnh tình cháu không thuyên giảm. Cho đến khi thấy sức khỏe cháu ngày càng xấu đi gia đình mới đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi. Sau khi thăm khám, bệnh nhân nhanh chóng được Trung tâm chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị. Bệnh nhân được đưa đến Khoa Nhi theo diện cấp cứu, mặc dù đã được các y, bác sỹ tiếp nhận cấp cứu kịp thời nhưng bệnh tình mỗi lúc một xấu đi, nguyên nhân do rối loạn điện giải và suy đa tạng. Thấy cháu bệnh tình quá nặng gia đình đã xin về, bởi khả năng cứu chữa cho cháu là không còn hy vọng. Chuyến xe cuối cùng đưa cháu về có sự hỗ trợ của máy thở ô xi và nhân viên y tế với nỗi buồn vô vọng của gia đình. Bác sỹ Quách Thị Lơ, Phó trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chia sẻ: Theo quy trình cấp cứu của Bộ Y tế, các trường hợp cấp cứu như này chỉ cần thực hiện trong 30 phút, nhưng với trường hợp bệnh nhân N. chúng tôi đã cố gắng đến gần 2 tiếng đồng hồ. Đối với trường hợp bệnh nhân này, nếu được đi khám, điều trị sớm hơn tại các cơ sở y tế có lẽ cháu vẫn có cơ hội sống".

Qua bài viết này, mong mọi người dân hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của chính bản thân mình, của những người thân trong gia đình..., đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra lúc ốm đau khi trong tay đã có thẻ BHYT.


 Minh Thủy (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục