(HBĐT) - Thời gian qua, Hội LHPN xã Yên Trị (Yên Thủy) đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Hội đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể địa phương tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, với tinh thần đồng hành cùng hội viên vượt qua khó khăn, Hội đã chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, hộ hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Hội LHPN xã Yên Trị (Yên Thủy) cùng các hội, đoàn thể địa phương tặng quà cho hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Nhận thấy chợ là nơi tập trung đông người, lượng người từ nhiều nơi đến để trao đổi, mua bán hàng hóa, vì vậy, đây là điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, thời điểm đầu mùa dịch, còn có người dân, tiểu thương vẫn chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, không thực hiện các biện pháp phòng, chống để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Hội LHPN xã đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, phát và hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho người dân tại chợ Chùa Hang, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, trực tiếp đến gia đình của một số hội viên tuyên truyền, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 10/4, Hội LHPN xã vận động hội viên may khẩu trang vải phát miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn. Các hội viên chia thành từng nhóm nhỏ, không tập trung quá 2 người, những người có tay nghề phụ trách may, các chị em còn lại phụ trách cắt, ráp quai... Mỗi người một việc, chỉ trong ngày đầu thực hiện, hơn 200 chiếc khẩu trang đã được hoàn thành. Dự kiến Hội sẽ may 1.000 khẩu trang vải phát cho người dân, chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, Hội phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương tặng 28 suất quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; huy động các nguồn lực, kêu gọi xã hội hóa ủng hộ 114 suất quà, với tổng trị giá trên 12 triệu đồng trao tặng cho hội viên, hộ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, khẩu trang... kịp thời chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần Nhân dân. Sự ủng hộ nhiệt tình của người dân đã góp phần lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn, các hoạt động của Hội thêm ý nghĩa, thiết thực hơn.

Đồng chí Phạm Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: "Thời gian qua, bên cạnh việc phối hợp với hội, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hoạt động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội chú trọng. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cuộc sống của một số hội viên càng trở nên khó khăn hơn. Những suất quà hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đã san sẻ yêu thương, động viên, khích lệ tinh thần để cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù giá trị của mỗi suất quà tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng, sự quan tâm của các ngành, hội, đoàn thể đến những người khó khăn”.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã Yên Trị đã góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đồng hành vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

Đánh giá về các hoạt động của Hội LHPN xã trong thời gian qua, đồng chí Bùi Phi Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trị cho biết: "Hội LHPN xã đã phát huy vai trò tích cực, chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó còn chung tay giúp đỡ hội viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của Hội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.


Linh Nhật

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục