Năm 2023, huyện Lương Sơn có gần 38% người dân tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên; gần 29% hộ gia đình thể thao và duy trì, phát triển 75 câu lạc bộ TDTT cơ sở... Nổi bật trong thực hiện phong trào TDTT, đóng góp vào kết quả của toàn huyện phải kể đến xã Hòa Sơn.


Đội bóng chuyền nữ xã Hòa Sơn (Lương Sơn) tranh tài tại Giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Hội LHPN huyện tổ chức.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hòa Sơn luôn quan tâm việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần, chất lượng cuộc sống của người dân. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn đi vào thực chất, lan tỏa đến từng thôn. Để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia các hoạt động TDTT. Nhờ vậy, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, hăng hái tham gia tập luyện thường xuyên. Nhiều người đã hình thành thói quen sống lành mạnh, TDTT trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Cuối mỗi buổi chiều, tại sân nhà văn hóa các thôn mọi người sôi nổi tập môn bóng chuyền hơi. Bên cạnh đó không ít người tập luyện các thiết bị của bộ dụng cụ TDTT ngoài trời. Chị Hoàng Thị Miên, thôn Đồng Bài chia sẻ: "Tôi duy trì thói quen tập luyện môn bóng chuyền hơi nhiều năm nay. Từ khi tập luyện đều đặn mỗi ngày, tôi cảm nhận sức khỏe của bản thân được cải thiện hơn, đây còn là khoảng thời gian thư giãn tinh thần sau ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Hơn nữa, được gặp gỡ, trò chuyện cùng những người có chung niềm đam mê thể thao, từ đó thêm gắn kết tình làng, nghĩa xóm, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...”.

Phong trào TDTT quần chúng đã lan tỏa rộng khắp đến tất cả các thôn trong xã, nhưng sôi nổi hơn là các thôn: Bùi Trám, Đồng Bài, Đồng Quýt. Cũng từ phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở đã phát hiện những vận động viên có năng khiếu, tố chất thể thao, làm lực lượng nòng cốt cho đội tuyển của xã tham gia tranh tài tại một số giải đấu cấp huyện. Điển hình là các vận động viên: Nguyễn Thị Thu, Hoàng Thị Ước - môn bóng chuyền; Bùi Văn Luân - môn bóng đá... Không chỉ chú trọng phát triển về số lượng mà chất lượng phong trào cũng không ngừng nâng lên. Nhờ tuyển chọn vận động viên kỹ lưỡng, quá trình tập luyện bài bản, thi đấu nỗ lực, xã Hòa Sơn đã giành được một số thành tích nổi bật. Điểm nhấn của những tháng đầu năm 2024, xã giành giải nhất Giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Hội LHPN huyện tổ chức; giải nhất nội dung nữ Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động huyện do LĐLĐ huyện tổ chức. Để giữ lửa phong trào, hàng năm, nhân dịp ngày lễ, Tết, kỷ niệm của đất nước, địa phương, xã tổ chức nhiều giải thể thao, qua đó tạo sân chơi bổ ích để nhân dân được giao lưu, thi đấu cọ xát. Song song với đó, 10/10 thôn đều có sân tập luyện thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Lương Sơn về chủ trương lắp đặt bộ dụng cụ TDTT ngoài trời tại các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn huyện, 100% thôn trong xã đều được lắp đặt bộ dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời. Mỗi bộ dụng cụ gồm 10 thiết bị/sân, được người dân sử dụng hiệu quả và có ý thức bảo vệ, giữ gìn.

Toàn xã hiện có 1 câu lạc bộ bóng đá, 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam và nữ cùng 10 câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định. Hoạt động của các câu lạc bộ TDTT ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng của địa phương ngày càng sôi nổi.

Đồng chí Nguyễn Thúy Ngân, công chức văn hóa - xã hội xã Hòa Sơn cho biết: "Đến nay, xã có gần 31% người dân tập luyện TDTT thường xuyên và trên 31% hộ gia đình TDTT. Những năm gần đây, việc tập luyện TDTT mỗi ngày đã trở nên phổ biến, thu hút đông đảo các tầng lớp, lứa tuổi trên địa bàn tham gia. Qua đó thiết thực rèn luyện sức khỏe, thi đua học tập, lao động, sản xuất, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Linh Nhật


Các tin khác


Tôn vinh các điều dưỡng viên tiêu biểu trong phòng chống dịch

Công đoàn Y tế Việt Nam tôn vinh 135 điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Trung tâm y tế thành phố đã đảm bảo nguồn vật tư, hóa chất phục vụ bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Như Báo Hòa Bình đã thông tin, do gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu, Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình đã cạn kiệt nguồn vật tư, hóa chất phục vụ bệnh nhân chạy thận. Do vậy, vào ngày 09/7/2024, Trung tâm buộc phải chuyển 88 bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường quy đến cơ sở y tế khác để tiếp tục được điều trị, chạy thận nhân tạo trong khi chờ việc tháo gỡ khó khăn, tìm nguồn vật tư, hóa chất phục vụ chạy thận nhân tạo.

Phát hiện mới về vật chủ lây truyền virus H5N1 sang người

Gia súc nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1 có thể dễ dàng lây truyền sang người hơn so với vật chủ mang mầm bệnh là gia cầm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh từ xa

Là bệnh viện đầu ngành của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có nội dung về y tế, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tỉnh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, khoa của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh xác định bên cạnh việc cấp cứu, KCB cho nhân dân, nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế; chỉ đạo, hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Việc triển khai mô hình "Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong khám bệnh từ xa ở một số trạm y tế (TYT) tuyến xã thuộc TP Hòa Bình” đã góp phần thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật

Sở NN&PTNT vừa có Văn bản số 1870 /SNN-CNTY gửi UBND các huyện, thành phố về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (PCDB) động vật.


Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình gặp khó trong đấu thầu vật tư, hóa chất phục vụ chạy thận nhân tạo

Theo Trung tâm Y tế (TTYT) TP Hòa Bình, tính đến ngày 9/7/2024, đơn vị đã "hết sạch sành sanh” vật tư, hóa chất (VTHC) phục vụ chạy thận nhân tạo (CTNT) cho bệnh nhân. Không có VTHC để CTNT, TTYT thành phố buộc phải chuyển tuyến toàn bộ bệnh nhân đang điều trị lên tuyến trên...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục