Bệnh truyền nhiễm luôn là một trong những mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Để kiểm soát hiệu quả và giảm thiểu tác động của các bệnh truyền nhiễm, việc chủ động phòng, chống bệnh là điều cần thiết.


Cán bộ y tế huyện Lạc Thủy phun thuốc khử trùng phòng, chống bệnh dịch.

Năm 2024, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp nghi ngờ, mắc các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm như cúm A (H7N9, H5N1...), tả. Số ca mắc Covid-19 giảm 95,1% so với năm trước, nhưng bệnh dại tăng từ 1 lên 3 ca, làm 3 trường hợp tử vong tại huyện Lạc Sơn (2 trường hợp) và huyện Yên Thủy (1 trường hợp). Sốt xuất huyết ghi nhận 122 ca, bệnh tay chân miệng ghi nhận 109 ca tại 9/10 huyện, thành phố. Sốt rét ghi nhận 1 ca mắc ngoại lai tại thành phố Hòa Bình. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành có ca mắc cao so với cùng kỳ năm trước như: thủy đậu ghi nhận 559 ca, tăng 8,3%; quai bị 43 ca, tăng 21 ca; cúm 4.434 ca, tăng 26,8%; tiêu chảy 1.603 ca, tăng 11,5%.

Bác sỹ CKI Bùi Văn Phón, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm. Trong đó, nhiều người dân vẫn chủ quan trong việc tiêm phòng, vệ sinh cá nhân, sử dụng thực phẩm an toàn. Điều kiện vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, nước thải, rác thải không được xử lý tốt là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus phát triển. Biến đổi khí hậu tạo ra sự thay đổi thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi, côn trùng truyền bệnh sinh sôi. Giao lưu, đi lại nhiều dẫn tới việc di chuyển giữa các vùng miền, quốc gia làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, mặc dù các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được triển khai mạnh, song vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: Hệ thống y tế chưa đồng bộ, các tuyến y tế cơ sở thiếu trang thiết bị, nhân lực để giám sát và xử lý dịch bệnh kịp thời. Tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt mục tiêu, một số khu vực vùng sâu, vùng xa chưa đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Một bộ phận người dân chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như tiêm vắc xin, vệ sinh môi trường. Điều kiện thời tiết thất thường cũng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện và lan rộng các bệnh như sốt xuất huyết, cúm mùa…

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 24/2/2025 về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025. Theo đó, dự báo năm 2025, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, dại và một số bệnh có vắc xin dự phòng vẫn có khả năng cao tiếp tục ghi nhận số mắc chủ yếu và có nguy cơ lây lan thành dịch; đồng thời sẽ tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi và bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tỉnh đã đề ra các mục tiêu cụ thể và tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ. Trong đó, tăng cường công tác tiêm chủng, vì tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, viêm gan B, cúm mùa, dại. Năm 2025, mục tiêu tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt trên 90%, vắc xin sởi - rubella đạt trên 95%.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Hệ thống y tế tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh để khoanh vùng, xử lý nhanh chóng, tránh lây lan rộng. Các cơ sở y tế bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh. Triển khai các chiến dịch tuyên truyền qua nhiều kênh như truyền hình, báo chí, mạng xã hội, loa phát thanh để người dân hiểu rõ về biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng hiệu quả như: rửa tay thường xuyên, vệ sinh cá nhân, ăn uống hợp vệ sinh, diệt muỗi phòng sốt xuất huyết. Quan tâm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, vì một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh truyền nhiễm lan rộng là điều kiện môi trường không đảm bảo. Chính quyền các địa phương có kế hoạch xử lý rác thải, nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ. Người dân chủ động vệ sinh nhà cửa, diệt loăng quăng, bọ gậy để hạn chế sự sinh sôi của muỗi truyền bệnh. Kiểm soát nguồn lây từ động vật sang người như cúm gia cầm, bệnh dại. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán động vật, đồng thời tiêm phòng đầy đủ cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là tiêm phòng cho chó, mèo.

Chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại về người và kinh tế. Thực tế cho thấy, để đạt được hiệu quả cao cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành Y tế và nhân dân trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh môi trường, tuyên truyền trong cộng đồng. Chỉ khi mỗi cá nhân nâng cao ý thức phòng bệnh, cộng đồng mới có thể an toàn trước các dịch bệnh nguy hiểm.

  

Hương Lan

Các tin khác


Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, cán bộ, viên chức, nhân viên Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Kim Bôi tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Cảnh báo trẻ sốc sốt xuất huyết nặng dù chưa bước vào mùa dịch

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, dù chưa bước vào mùa dịch sốt xuất huyết nhưng đơn vị này đã tiếp nhận trường hợp trẻ sốc sốt xuất huyết nặng. Dự báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, dịch bệnh sốt xuất huyết có thể có diễn biến phức tạp trong năm 2025 và cần triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch từ sớm.

Những chiến sỹ áo blouse trắng thầm lặng nơi tuyến đầu

Với mỗi y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh, ngoài chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an còn phải thường trực chiến đấu, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ trong các tình huống đột xuất. Nhiệm vụ khó khăn, vất vả là vậy, song các chiến sỹ, bác sỹ luôn tận tâm, tận lực cống hiến, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Y học cổ truyền góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cùng với y học hiện đại, y học cổ truyền (YHCT) đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe (CSSK) toàn diện cho nhân dân. Thời gian qua, Hội Đông y tỉnh không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Hội, tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt sứ mệnh của người thầy thuốc góp phần CSSK nhân dân và làm tốt công tác y tế cộng đồng.

Ngành y tế 70 năm thực hiện lời dạy của Bác

Ngay từ khi nước nhà giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày 27/2/1955, trong thư gửi Hội nghị Cán bộ y tế tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Người căn dặn cán bộ y tế: Phải thương yêu người bệnh "Lương y phải như từ mẫu"; phải "Xây dựng nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng". Những lời chỉ huấn của Bác đã trở thành kim chỉ nam hành động cho các thế hệ lãnh đạo và cán bộ ngành y tế trong suốt những năm qua.

Lẽ sống của người làm nghề y

Ngày 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Bức thư rất ngắn gọn (chỉ có 368 từ) nhưng chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc, trong đó có ba nội dung hết sức quan trọng là: phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học nước nhà. Lời dạy của Bác đã trở thành phương châm, lẽ sống của những người làm ngành y và ngày 27/2 đã được chọn là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục