Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam để có một cái tết đầm ấm.

Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam để có một cái tết đầm ấm.

(HBĐT) - Nhằm vơi bớt nỗi đau và chia sẻ một phần khó khăn với những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, Hội CCB Lạc Thuỷ đã phát động phong trào gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội.

 

Ông Bùi văn Mải, Chủ tịch hội CCB huyện cho biết:  Trước nỗi đau của đồng đội, những người lính cựu ở đây đã tự thấy trách nhiệm của mình là phải tìm cách giúp đỡ, chăm sóc những nạn nhân chất độc da cam. Hội đã phối hợp với hội Chữ thập đỏ và tất cả các ban, ngành, đoàn thể huyện điều tra, rà soát toàn bộ khu dân cư để phát hiện nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học và lập hồ sơ gồm cả những bức ảnh để chứng minh mức độ bệnh tật của những người bị di chứng nặng nhất. Trước những tài liệu và bằng cụ thể về tình hình và thực trạng của những nạn nhân da cam, UBND huyện đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào gây quỹ ủng hộ, giúp đỡ những đối tượng này.  

 

Thực hiện phong trào, Ban chỉ đạo đã xác định cần tổ chức triển khai bằng nhiều biện pháp sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó xác định đối tượng của cuộc vận động gây quỹ lần này không chỉ  là cán bộ, công nhân viên chức mà còn là tất cả người lao động, tùy theo hảo tâm của mình để đóng góp gây dựng quỹ. Sau đó, Hội đã trực tiếp đứng ra tổ chức triển khai cuộc vận động tại các chi hội của mình. Cũng trong thời gian này, các thành viên ban chỉ đạo đến các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để báo cáo về thực trạng cuộc sống của những nạn nhân da cam. Cuộc vận động càng có sức lan toả khi Đài PT-TH huyện thường xuyên đưa tin, cập nhật về tiến trình của cuộc vận động. Nhiều CCB đã tình nguyện đến các trường học, các tổ chức đoàn để nói chuyện truyền thống, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ, động viên của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam.

 

Chính cách làm đó và xúc động trước tấm lòng của những người lính giành cho nhau, các đơn vị và rất nhiều cá nhân ở huyện đã tự nhận thức được trách nhiệm của mình, tự nguyện tham gia ủng hộ phong trào. Từ khi triển khai cuộc vận động đến nay, 100% hội viên CCB, các hộ gia đình huyện tham gia ủng hộ quỹ. Rất nhiều các ban, ngành, đoàn thể tham gia đóng góp vào nguồn quỹ giúp đỡ nạn nhân da cam. Số tiền thu được từ nguồn quỹ đã lên hơn 50 triệu đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB cho biết: Từ nguồn quỹ trên, thị trấn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng chăn màn, áo ấm, hỗ trợ sửa nhà, cho 39  đối tượng nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi suất quà trị giá từ 200-300 nghìn đồng… Ngoài ra, nguồn quỹ cũng đã hỗ trợ vốn, giống cho nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam phát triển kinh tế.

 

Ông Bùi Văn Hờn, CCB, nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở xã Hưng Thi xúc động: Vẫn biết rằng mình bị như thế này là bởi chiến tranh, nhưng di chứng để lại cho con cháu mình thật đau xót. Chỉ có những ai đã từng trải qua sự sống và cái chết nơi chiến trường mới thực sự hiểu được điều đó. Lời động viên dù rất nhỏ của những người đồng đội, của tình làng nghĩa xóm giúp cho mỗi chúng tôi nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến

 

Chia sẻ những tâm sự của mình về cuộc vận động, ông Bùi văn Mải, Chủ tịch hội CCB huyện cho biết: Số tiền chưa nhiều, nhưng đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Rất nhiều gia đình nạn nhân khi chúng tôi đến thăm đã rất xúc động, nhiều người ôm lấy đồng đội mà nghẹn ngào không lên tiếng. 

 

 

                                                                                            Đinh Hoà

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục