Thời tiết bất thường những ngày qua đã làm phát sinh nhiều loại bệnh ở trẻ em, trong đó có những bệnh gia tăng một cách bất thường như viêm màng não, tiêu chảy. Ngoài TPHCM, số bệnh nhi từ các tỉnh ĐBSCL nhập viện rất đông.

Ghi nhận của phóng viên Báo NLĐ vào ngày 21-1 tại hai bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 và 2 (TPHCM) cho thấy: Số trẻ nhập viện điều trị các loại bệnh về hô hấp, tiêu hóa, viêm màng não đang gia tăng bất thường.


Tại Khoa Nhiễm-Thần kinh BV Nhi Đồng 1, chị Bùi Thị Kim Hà (ngụ quận Bình Tân-TPHCM) bận rộn với việc chăm sóc đứa con trai là Võ Bùi Chí H. (7 tuổi, học lớp 1) đang trong trạng thái hôn mê hai ngày qua vì bị bệnh viêm màng não.

H. là một trong những bệnh nhi mắc bệnh nặng điển hình do thời tiết thay đổi mấy ngày qua tại khoa này. Chị Hà cho biết vào ngày 19-1, khi đi học về, H. bị sốt cao, được đưa vào BV Bình Tân khám và điều trị ngoại trú với chẩn đoán viêm tai mũi họng. Nhưng qua hai ngày uống thuốc, H. không bớt sốt mà lên co giật và hôn mê nên gia đình phải đưa vào BV Nhi Đồng 1 cấp cứu.


Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm-Thần kinh BV Nhi Đồng 1, cho biết hiện có gần 40 bệnh nhi đang điều trị bệnh viêm màng não tại đây, trong đó có nhiều ca rất nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tại Khoa Hô hấp, tình trạng quá tải cũng đang diễn ra.

Ngoài các phòng điều trị, cấp cứu chật ních bệnh nhi, các dãy hành lang xung quanh khu vực này cũng đã được tận dụng để kê giường làm chỗ nằm cho bệnh nhi và thân nhân.


Bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: K.HƯƠNG


Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 1, cho biết mỗi ngày có khoảng 30 trẻ bị bệnh hô hấp nhập viện. Hiện toàn khoa có 90 giường nhưng đã có gần 200 bệnh nhi nằm điều trị các bệnh viêm phổi, dị ứng đường thở, hen suyễn... Những ngày bình thường, trong hơn 4.000 bệnh nhi đến khám bệnh tại BV này, có 50% khám về hô hấp.

Tuy nhiên, những ngày vừa qua, con số này đã tăng lên 70%. Điều đáng lưu ý nữa là hiện có tới 60% bệnh nhi vào điều trị ở khoa này đến từ các tỉnh ĐBSCL. “Bệnh nhân đông quá, chúng tôi phải mượn hết các chiếc nôi  nhỏ của BV để làm chỗ nằm cho trẻ” - bác sĩ Tuấn nói.


Tại BV Nhi Đồng 2, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra với hàng trăm trẻ nằm điều trị. Trong hai tuần đầu năm, đã có 100 bệnh nhi hen suyễn và  377 trẻ bị tiêu chảy nhập viện. Theo bác sĩ Vũ Quang Vinh, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Nhi Đồng 2, diễn biến thời tiết tại thời điểm này rất dễ khởi phát hen suyễn ở trẻ; nguyên nhân chính là do nhiễm siêu vi hoặc do thời tiết. Trẻ bị tiêu chảy do nhiễm siêu vi cũng đang có xu hướng tăng lên.


Các bác sĩ ở khoa cấp cứu của hai BV nói trên cho biết thời tiết trở lạnh là điều kiện lây lan các loại dịch bệnh, trong đó nhiều nhất là hô hấp, tiêu chảy và viêm màng não. Bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết thêm bình thường bệnh hô hấp tập trung cao vào các tháng 8, 9, 10 và sẽ giảm dần. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy diễn biến bệnh tật đang có sự bất thường.

 

                                                                             Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục