Phụ nữ xã Văn Nghĩa  thực hiện quy mô sinh ít con

Phụ nữ xã Văn Nghĩa thực hiện quy mô sinh ít con

(HBĐT) - Bằng sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của các ngành, đoàn thể địa phương và sự nhiệt tình của đội ngũ CTV dân số, tình hình dân số trên địa bàn xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn đã cơ bản ổn định, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên duy trì ở mức 1%.

 

Triển khai Pháp lệnh về Dân số, Ban Dân số - KHHGĐ xã đã phối hợp với Hội Phụ nữ cùng cấp triển khai các hoạt động truyền thông như lồng ghép các hội nghị của xã, các cuộc họp xóm, tổ chức cấp phát tờ rơi, tranh ảnh tuyên truyền, cấp phát thuốc uống TT, BCS miễn phí. Thông qua đó đã tác động vào nhận thức của người dân, làm chuyển biến hành vi đối tượng. Trong tổng số 1.197 cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ toàn xã có 944 cặp áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chiếm tỷ lệ 79%.

 

Trước tình trạng ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn có cặp vợ chồng nặng tư tưởng muốn sinh con trai để "nối dõi tông đường", Ban Dân số - KHHGĐ đã phối hợp truyền thông tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích để họ hiểu được và chấp hành tốt Pháp lệnh. Chị Nguyễn Thị Dần, cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ cũng cho biết: Thời điểm nhiều nhất vào năm 2007, cả xã có tới 15 trường hợp sinh con thứ 3, năm 2008 còn 8 trường hợp sinh con thứ 3, năm 2009 giảm còn 5 trường hợp sinh con thứ 3.

 

Xã hiện có hơn 10 cặp vợ chồng sinh con một bề nhưng vẫn quyết định dừng lại ở 1 - 2 con để có điều kiện nuôi dạy con khoẻ mạnh, được ăn học tốt hơn như chị Bùi Thị Xuyến, Bùi Thị Bích, Bùi Thị Hường ở xóm Đa, chị Bùi Thị Hựu ở xóm Mớ. Có xóm từ năm 2000 đến nay không có trường hợp sinh con thứ 3 như xóm Đa, Nang, Mới. Những nỗ lực giảm sinh, giảm trường hợp sinh con thứ 3 của xã đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xã có bình quân thu nhập đầu người đạt 5 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 30%. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, xã có 70% hộ đạt gia đình văn, 7/10 xóm hoàn thành xây dựng nhà văn hoá thôn bản. 

 

 

                                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục