Báo cáo đăng trên tạp chí Hồ sơ bệnh thần kinh phổ biến, số ra mới nhất chỉ ra, hút thuốc thụ động không những có hại cho cơ thể mà còn ảnh hưởng không nhỏ đối với sức khỏe tâm lý.

 

Việc hít trực tiếp nhiều khói thuốc từ người khác sẽ tạo ra áp lực tâm lý đối với người hút thuộc thụ động, qua đó gây gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tâm lý trong tương lai.

    Để chứng minh cho kết luận trên, các nhà khoa học thuộc Học viện London, Anh đã tiến hành phân tích đối chiếu hàm lượng nicotin trong nước bọt của 5.560 người không hút thuốc và gần 2.690 người hút thuốc không có tiền sử bệnh tâm thần trong hồ sơ điều tra sức khỏe của Anh tiến hành từ năm 1998 đến 2003.

    Tiêu chuẩn để xác định một người được cho là nghiện thuốc lá là hàm lượng nicotin trong nước bọt cao hơn 15 microgram/lít.

    Kết quả nghiên cứu phát hiện, có 14,5% số người được điều tra có biểu hiện rõ rệt trạng thái ức chế tâm lý. Hơn nữa, phân tích số liệu cho thấy, số lượng lớn người hút thuốc thụ động (hàm lượng nicotin trong nước bọt từ 0,7 microgram đến 15 microgram/lít), xác suất sản sinh áp lực tâm lý nặng nề cao gấp 50% so với những người không hút thuốc (hàm lượng nicotin trong nước bọt thấp hơn 0,5 microgram/lít).

    Trong khi đó những người hút thuốc chủ động rất dễ sản sinh áp lực tâm lý. Do đó, cho dù là hút thuốc chủ động hay hút thuốc thụ động, nguy cơ mắc bệnh tâm thần trong tương lai đều rất cao.

    Các nhà khoa học chỉ ra, nghiên cứu trước kia cho thấy thuốc lá gây ra những tác động xấu về trạng thái tâm lý của động vật. Hơn nữa, nghiên cứu đối với người cũng cho thấy, hút thuốc có mối quan hệ tiềm tàng với bệnh trầm cảm.

    Kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy hút thuốc lá có mối quan hệ nhân quả với sức khỏe tâm lý. Đối với những người không hút thuốc lá, cần phải hết sức né tránh việc hít trực tiếp khói thuốc từ người khác nhằm đề phòng tác hại đối với sức khỏe tâm sinh lý do hút thuốc thụ động gây ra.

                                                                                            Theo SK-ĐS

Các tin khác


Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục