Nhiều cơ sở vật chất của ngành Y tế đang được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
(HBĐT) - Công tác xã hội hoá chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân chưa được đẩy mạnh, không có nguồn lực bổ sung nào dành cho ngành Y tế là những vấn đề đặt ra trong công tác triển khai xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã tại các địa phương trong tỉnh. Toàn tỉnh mới có 34% số xã đủ điều kiện và được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế, trong khi bình quân chung của các tỉnh, thành trong cả nước đang là trên 60%.
Tân Lạc, Yên Thuỷ, Cao Phong là những huyện có tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế thấp nhất trong tỉnh. Ông Bùi Văn Chậc, Trưởng phòng Y tế huyện Cao Phong chia sẻ: Hiện mới chỉ có 3 trong tổng số 13 xã, thị trấn trong toàn huyện được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã. Ngoài điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, không đáp ứng tiêu chí trạm y tế chuẩn thì vấn đề nhân lực lại hết sức nan giải. Hiện tại, huyện không có nguồn đào tạo bác sĩ, trong khi biên chế cán bộ tại các trạm đã “đóng khung”.
Khác với huyện Cao Phong, vấn đề nhân lực y tế của huyện Tân Lạc đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 13/24 trạm y tế xã đã có bác sỹ, 8/24 xã đạt chuẩn Quốc gia về về tế. Tuy nhiên, theo ông Bùi Ngọc Phương, Trưởng phòng Y tế huyện thì cái khó nhất hiện nay là công tác xã hội hoá y tế còn lúng túng và chưa được triển khai rộng rãi.
Để đủ điều kiện chuẩn, các xã phải thực hiện 10 nội dung tiêu chí, quan trọng nhất là chuẩn về xã hội hoá chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ; chuẩn về nhân lực và chế độ chính sách; chuẩn về Vệ sinh phòng bệnh; chuẩn kế hoạch tài chính cho trạm y tế; chuẩn chăm sóc sức khoẻ trẻ em; chuẩn chăm sóc SKSS; chuẩn khám chữa bệnh và phục hồi chức năng... Bên cạnh các tiêu chí thuộc về ngành Y tế, có 3 tiêu chí đòi hỏi sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, đó là công tác xã hội hoá, nhân lực, kế hoạch tài chính. Thực tế cho thấy, địa phương nào chăm lo thúc đẩy công tác xã hội hoá y tế, việc xây dựng chuẩn Quốc gia ở đó sẽ được chú trọng và tạo điều kiện hơn nhiều. Các xã thuộc địa bàn huyện Lạc Thuỷ, Kim Bôi, Mai Châu là những minh chứng cụ thể. Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể xã, xóm, một số xã như Phú Lão, Đồng Tâm (Lạc Thuỷ), Nam Thượng, Kim Tiến (Kim Bôi) đã huy động nguồn lực cho y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ nâng cao nhận thức của người dân.
Theo bà Bùi Thu Hằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y tế (Sở Y tế): Hoạt động của Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở nhiều xã chưa hiệu quả, chưa tham mưu tốt cho Đảng uỷ, UBND xã trong việc ra Nghị quyết về y tế. Cũng phải nói rằng hiện nay, bên cạnh một số xã quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân vẫn còn không ít xã thiếu sự chăm lo. Việc kiện toàn Ban chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các địa phương hiện nay là cần thiết.
Hiện toàn tỉnh có 72 xã, thị trấn được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế, 5 xã Hợp Thành, Phú Minh (Kỳ Sơn), Mỹ Thành, Tuân đạo, Phúc Tuy (Lạc Sơn) đã tiến hành kiểm tra đủ điều kiện và đang làm thủ tục trình. Từ nay đến hết năm 2010, việc xây dựng thêm xã chuẩn Quốc gia về y tế cũng chỉ có thế đếm ngón tay. Một vài xã quan ra soát khó có thể đạt chuẩn. Sở Y tế vừa tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về Tăng cường xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã. Để tiến kịp mục tiêu xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã trong những năm tiếp theo, công tác xã hội hoá cần được đẩy mạnh. Cùng với đó là việc nâng cao vai trò của UBND các xã, sự huy động trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và cả cộng đồng.
Lạc Bình