Lương y Nguyễn Xuân Chiến tích cực tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo các xã vùng sâu, vùng xa.
(HBĐT) - Chúng tôi gặp lương y Nguyễn Xuân Chiến ở tổ 11, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình vào đúng dịp Hội Đông y thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức đông y cơ sở cho các cán bộ, hội viên. Giữa cái nóng 39 – 40oC, ông vẫn hăng say, nhiệt tình chia sẻ với mọi người về những kiến thức mà ông đã tích lũy qua hàng chục năm gắn bó với nghề; về sự kế thừa, phát triển những bài thuốc gia truyền từ thời cha, ông để lại.
Trước khi gắn bó với nghề đông y, ông đã có gần 10 năm phục vụ trong quân ngũ giữ chức vụ Trưởng Kỹ thuật vô tuyến – Phi đội 1 – E 916 – Cục Hậu cần với quân hàm thượng úy. Với suy nghĩ cần phải duy trì và phát huy phương thuốc gia truyền của dòng họ, ông quyết định rời quân ngũ khi mà tiền đồ đang hứa hẹn nhiều thành công. Chia sẻ với chúng tôi về quyết định đó, ông nói: “Môi trường trong quân ngũ đã giúp mình hình thành, xây dựng được tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán trong công việc. Tuy đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời nhưng tôi đã quyết định đi theo một lối khác. Đơn giản vì tôi nghĩ dù làm bất cứ việc gì nếu chúng ta thật sự tâm huyết, cố gắng thì đó cũng đã là góp phần vào sự phát triển của xã hội vậy. Hơn nữa khi đó cha tôi bị bệnh rất nặng, tôi lo ngại nghề thuốc gia truyền có thể bị mai một nếu không có người kế thừa”.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề đông y, từ bé đã được tiếp xúc những phương thuốc của gia đình nên trong con người ông luôn có tình yêu đối với đông y. Năm 1996 rời quân ngũ, ông theo học lớp kế thừa y học cổ truyền rồi lương y đa khoa. Kế thừa từ bài thuốc gia truyền cộng với những kiến thức được tiếp thu qua trường lớp đã giúp ông có được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bài thuốc dân gian với hiện đại, khoa học. Hiện nay, tiếng của lương y Nguyễn Xuân Chiến đã được nhiều người biết đến. Với bài thuốc gia truyền chữa các bệnh về thần kinh, gan, thận… ông đã mang đến niềm vui cho nhiều người bệnh. Hàng tháng trung bình cơ sở đông y của ông khám và điều trị cho 200 – 300 lượt bệnh nhân
Không chỉ chú trọng công tác khám, chữa bệnh, ông còn tham gia vào hoạt động quản lý với chức vụ Chủ tịch hội Đông y thành phố. Với cương vị công tác của mình, ông thường xuyên phát động và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Ông Nguyễn Minh Hiển, Phó Chủ tịch hội Đông y tỉnh cho biết: Lương y Nguyễn Xuân Chiến là một trong những hội viên đi đầu trong công tác từ thiện. Mỗi khi Hội phát động, ông luôn là người tiên phong đứng ra “góp công, góp của”. Những xã vùng sâu vùng xa như Ngổ Luông (Tân Lạc), Đồng Bảng (Mai Châu), Cao Răm (Lương Sơn) hay Tân Minh, Tân Pheo (Đà Bắc)… đều đã in dấu bước chân của ông. Vừa ủng hộ thuốc, ông còn trực tiếp cùng đoàn tình nguyện đến với bà con vùng khó khăn để thăm khám, điều trị. Ông kể lại: Có lần ông cùng dân quân xã Cao Răm (Lương Sơn) đi bộ từ trung tâm xã lên với xóm 135 Ngọc Lân. Trên vai là ba lô với các loại thuốc, ông đã đi bộ vài km đường để đến với người dân nghèo nơi ấy.
Bây giờ tuổi đã gần 50, nhưng ông vẫn thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức y học cổ truyền và tích cực tham gia công tác từ thiện. Là một người gắn bó với nghề, dù ở cương vị nào ông cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được mọi người tin yêu, kính trọng.
Hồng Nhung