Lần đầu tiên, một chương trình chăm sóc toàn diện giảm nhẹ cho người nhiễm HIV/AIDS được thực hiện, với kết quả ban đầu vượt xa mong đợi. Đặc biệt hơn, chương trình này lại được triển khai tại một bệnh viện huyện đảo xa xôi, nơi từng có thời gian được gọi là vùng “đất chết” vì ma túy và HIV.

 

Đã xế chiều, dù trời mưa tầm tã nhưng tại Phòng khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú, Bệnh viện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vẫn có khá đông bệnh nhân tới khám. Trong bệnh viện, nhiều tốp bệnh nhân đang tập dưỡng sinh, tập thiền. Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Xuân Sìu, Trưởng phòng Khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú cho biết, dưỡng sinh và thiền là một trong những phương pháp của chương trình chăm sóc toàn diện được chúng tôi áp dụng gần một năm qua với bệnh nhân nhiễm HIV và bệnh nhân tâm thần có HIV/AIDS.

Ít ai ngờ rằng, trong số hơn 150 bệnh nhân HIV đã và đang theo tập dưỡng sinh tại phòng khám, có không ít người đã từng bi quan, chán nản. Thế nhưng, nhờ được các y bác sĩ nơi đây tận tình giúp đỡ, chăm sóc kết hợp với việc tập dưỡng sinh mà không ít người đã thực sự “ hồi sinh”. Như trường hợp của anh Nguyễn Văn Khanh, ở Đông Xá, Vân Đồn. Từ một thanh niên khỏe mạnh, có công ăn việc làm tử tế, bỗng nhiên mọi thứ đều đổ sập xuống khi anh nhận kết quả xét nghiệm mình bị nhiễm HIV và cũng vì vậy, cô người yêu bỏ đi mất. Quá sốc, anh Khanh trở nên trầm cảm, tuyệt vọng và đã 2 lần tự tử nhưng không chết. Thế rồi, anh được người nhà đưa tới Phòng khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú, sau gần 8 tháng được dùng thuốc ARV, kết hợp với tập dưỡng sinh và sự tư vấn, chăm sóc tận tình của cán bộ y tế, anh Khanh đã phục hồi…

Bác sĩ Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Vân Đồn, người nhiều năm gắn bó với vùng đảo xa xôi này tâm sự: Đi đôi với phát triển kinh tế, nhiều tệ nạn xã hội ở Vân Đồn cũng nảy sinh, phức tạp, nhất là tình trạng nghiện ma túy và nhiễm HIV.

“Khoảng 5 năm về trước, nhiều người còn ví Vân Đồn là vùng “đất chết” vì tháng nào ở cái huyện đảo này cũng có vài đám tang của người nhiễm HIV, nếu không cũng là chết vì sốc ma túy…”, BS Hùng nhớ lại. Điều này cũng đã thôi thúc chính quyền địa phương, cũng như các y bác sĩ của Bệnh viện Vân Đồn phải làm điều gì đó để vơi đi nỗi đau của những gia đình, người bệnh không may nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Thế rồi bằng quyết tâm và cả sự giúp đỡ của một số tổ chức quốc tế, Phòng khám tư vấn HIV/AIDS ngoại trú, Bệnh viện Vân Đồn ra đời, với chức năng chăm sóc, hỗ trợ điều trị thuốc kháng virus ARV cho người nhiễm HIV ở Vân Đồn và những người chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Chưa dừng lại ở đó, để chăm sóc bệnh nhân HIV được tốt hơn, cuối năm ngoái, chương trình chăm sóc toàn diện giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV được áp dụng.

Sau khi phòng khám và chương trình chăm sóc toàn diện đi vào hoạt động, đến nay đã có 637 người nhiễm HIV/AIDS ở Vân Đồn được hỗ trợ, trong đó hơn 400 bệnh nhân được dùng thuốc ARV hàng ngày. Để làm được việc này đòi hỏi y bác sĩ của phòng khám phải chu đáo, tận tình với bệnh nhân.

Chưa dừng lại ở đó, trong hơn 2 năm qua, y bác sĩ nơi đây còn tích cực thực hiện biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con dưới nhiều hình thức, trong đó có việc hướng dẫn chăm sóc, hỗ trợ thuốc và sữa hàng tháng cho những trẻ sinh ra mà bố mẹ bị nhiễm HIV. Thật đáng mừng, trong 16 trẻ được sinh ra mà bố mẹ bị nhiễm HIV, sau 18 tháng được nuôi dưỡng, chăm sóc, qua xét nghiệm lại  đã có 11 cháu âm tính với căn bệnh thế kỷ

 

                                                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục