Đó là con số được đưa ra hôm nay tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại TP. Hồ Chí Minh.

 
Thống kê đến tháng 6 năm 2010, TP. Hồ Chí Minh đã có gần 42.500 ca nhiễm HIV và gần 18 nghìn bệnh nhân AIDS, trong đó có 8.262 trường hợp tử vong do HIV/AIDS. 15.555 người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.


Thời gian qua, theo Ủy ban phòng chống AIDS và Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy TP. Hồ Chí Minh thì công tác phòng chống ma túy, mại dâm  và phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ thường xuyên với sự tham gia các cấp, ngành, các tổ chức.


Riêng tại quận Bình Thạnh,  100% số thai phụ được phát hiện có HIV được chăm sóc, điều trị dự phòng HIV từ mẹ sang con và  điều trị dự phòng cho trẻ ngay sau khi sinh.


Cùng với việc quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ, người sau cai nghiện, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy mại dâm, quận đã điều trị ARV (thuốc kháng virus) miễn phí cho hơn một nghìn lượt người.


Tại buổi làm việc, Ủy ban phòng chống AIDS và Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn ma túy TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế cần có chính sách đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS. Đồng thời  khuyến khích, sự đóng góp của doanh nghiệp, xã hội cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Bộ Y tế cần nâng cấp khoa điều trị AIDS của Bệnh viện Chợ Rẫy và khu hồi sức cấp cứu Lao/HIV của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thành các trung tâm điều trị AIDS.


Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, nhấn mạnh, công tác phòng chống HIV/AIDS là một quá trình lâu dài, các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong đó tập trung công tác phòng là chính, hạn chế những ca bệnh mới, những trường hợp nhiễm HIV mới.
 
 
                                                                                     Theo ND

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục