Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội trong các ngày từ 19 đến 23-8 đã tiến hành khám chữa bệnh, phát thuốc, mổ mắt miễn phí cho khoảng 1.000 người dân đảo Lý Sơn, Quãng Ngãi.

 

NDĐT- Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội trong các ngày từ 19 đến 23-8 đã tiến hành khám chữa bệnh, phát thuốc, mổ mắt miễn phí cho khoảng 1.000 người dân đảo Lý Sơn, Quãng Ngãi.



Sự khác biệt về phương ngữ đã khiến thầy thuốc và bệnh nhân đều lúng túng.

Các bác sĩ phải tự tìm cho mình một “phiên dịch” với yêu cầu nói chậm, rõ ràng.  Một bác sĩ trong đoàn nói vui: “Sau khi tốt nghiệp bác sĩ, có lẽ trường nên dạy thêm hai năm về tiếng các vùng miền”.
 

Phòng khám bệnh được trưng dụng từ hội trường UBND xã. Thiếu ghế cho bệnh nhân nên có những lúc, hai người phải ngồi một ghế như thế này.
 

“Giường” đo điện tâm đồ được ghép từ những chiếc bàn, trong khi “giường” siêu âm được ghép từ hai chiếc ghế.

Đây là phim siêu âm của một người dân trên đảo. Không được UBND xã phát phiếu khám tuy đã có sổ hộ nghèo, nên chị đã mượn phiếu của một người hàng xóm. Kết quả siêu âm cho thấy chị có khối u lớn ở gan.

Đảo Lý Sơn có khoảng 21.000 dân. Nhiều người trong số này sống dưới mức nghèo khổ.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lý Sơn nói: “Dù nghèo nhưng người dân ở đây rất có ý thức về sức khoẻ. Điều này có lẽ xuất phát từ việc họ ở xa đất liền, mỗi lần đi lại khám chữa bệnh đều rất khó khăn”.

Tỷ lệ người mắc bệnh ở Lý Sơn theo các bác sỹ là khá cao. Chủ yếu là các chứng cao huyết áp, các bệnh về tai, mắt, tiêu hoá, một số ít người có dị tật trên cơ thể.


Các y bác sĩ tham gia đợt hoạt động xã hội này đều có tuổi đời rất trẻ. Vài người trong số họ vừa tốt nghiệp cách đây 1- 2 năm.

Ngoài khám, đoàn còn tổ chức phát thuốc. 1/3 số thuốc này do các hãng dược tài trợ.

Đặc biệt, Viện mắt T.Ư đã cử kíp mổ thay thuỷ tinh thể ra đảo đem theo nhiều thiết bị hiện đại. Trong điều kiện phòng mổ nóng như lò sấy vì không có máy điều hoà, kíp mổ vẫn thực hiện phẩu thuật, mang lại ánh sáng cho 30 người dân trên đảo.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn nói: “Sau hai ngày hoạt động trên đảo, các y, bác sĩ, Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội đã để lại ấn tượng tốt về thái độ phục vụ”.

Dù "tả tơi" sau chuyến trở về đất liền do gặp bão số 3, nhưng nhiều thành viên của đoàn vẫn khẳng định sẽ trở lại Lý Sơn tiếp tục khám chữa bệnh cho người dân.
 
 
                                                                                           Theo ND

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục