Chiều 7-9, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã có báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM về tình hình nước đục cục bộ trên mạng lưới cấp nước TPHCM trong những ngày qua. Sawaco đã nghiêm khắc nhận thiếu sót trước lãnh đạo TP và khách hàng ở các vùng bị ảnh hưởng.
Sawaco cho biết, nguyên nhân nước đục là do: Trước đây, khu vực cuối nguồn gồm quận 7, 8 và huyện Nhà Bè tiếp nhận nguồn nước của Nhà máy nước Tân Hiệp. Sau khi tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy nước BOO Thủ Đức (tháng 6 đến tháng 8-2010), tình hình thiếu nước tại các địa bàn trên đã được khắc phục nên Sawaco điều tiết nguồn nước từ Nhà máy nước Tân Hiệp về lại các khu vực khác. Quá trình điều tiết này đã gây xáo trộn thủy lực trong mạng, làm bong tróc các cặn bám dẫn đến tình trạng nước đục tại các khu vực: phường 16 (quận 8); phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân); phường 15 (quận 10); phường 3 (quận 11); phường Phú Trung (quận Tân Phú); phường 4 (quận Tân Bình); phường 8, 9, 10, 12, 13, 14 (quận Gò Vấp); phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thới An, Trung Mỹ Tây (quận 12); phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Tại các khu vực xảy ra nước đục (nước có màu vàng đen), sau một thời gian súc xả (từ 1 đến 3 giờ) nước trở lại bình thường nhưng sau vài ngày, một số điểm bị đục trở lại.
Để giải quyết tình trạng trên, Sawaco đã tiến hành biện pháp cấp bách là phối hợp súc xả giữa các đơn vị theo tuần tự từ các tuyến ống cấp 1, 2 rồi đến mạng phân phối. Đồng thời, phối hợp chi nhánh, xí nghiệp, công ty cổ phần cấp nước để súc xả mạng cấp 2, 3 thường xuyên xảy ra nước đục. Đến ngày 6-9, tình trạng nước đục đã được giải quyết khả quan.
Theo SGGP