ĐVTN là lực lượng nòng cốt của phong trào hiến máu nhân đạo

ĐVTN là lực lượng nòng cốt của phong trào hiến máu nhân đạo

(HBĐT) - Năm 2007 ghi dấu bước phát triển của phong trào Hiến máu nhân đạo tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh mà đoàn viên thanh niên là lực lượng song hành, giữ vai trò nòng cốt.

 

Anh Võ Ngọc Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn TN cho biết: Để cuộc vận động hiến máu nhân đạo lan toả, khơi dậy nghĩa cử Hiến máu cứu người trong ĐVTN, tỉnh Đoàn TN đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với hội CTĐ tỉnh cung cấp, trao đổi thông tin, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhắc lại, nâng cao cho đội ngũ cán bộ làm công tác HMTN. Bên cạnh đóm tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về cuộc vận động HMTN, huy động nguồn lực cho công tác tuyên truyền, chăm sóc người hiến máu.

 

Với hệ thống tổ chức chặt chẽ từ tỉnh đến chi đoàn với trên 63.800 đoàn viên sinh hoạt tại trên 3.400 chi đoàn, tỉnh Đoàn TN đặc biệt coi trọng phong trào thanh niên tình nguyện với phương châm hướng về cơ sở, thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành, trong đó có hoạt động tuyên truyền, vận động HMTN. Công tác tuyên truyền, vận động HMTN đã được đưa vào chương trình công tác năm. Căn cứ vào kế hoạch của BCĐ tỉnh, tỉnh Đoàn TN chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc với hội CTĐ cùng cấp thống nhất việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu cứu người.

 

Hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, các hoạt động phối hợp tổ chức chỉ đạo HMTN của đội ngũ cán bộ Đoàn đã tạo chuyển biến rõ nét trong tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức hiến máu. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp phát hành nghìn tờ rơi, áp phích, phát băng, đĩa hình tuyên truyền về HMTN. Các hoạt động truyền thông đã thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức về ý nghĩa của chương trình HMTN.

 

Trong 2 năm 2008, 2009, Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội tuổi trẻ hiến máu nhân đạo với hơn 700 đoàn viên, thanh niên đăng ký hiến máu, thu được 280 đơn vị máu. Ngoài ra còn phối hợp tổ chức khám, cấp phát thuốc và tặng quà của cho cựu TNXP trên địa bàn thành phố với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp với Hội CTĐ các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên đăng ký HMTN. Nhờ đó, số thanh niên đăng ký hiến máu và lượng máu thu đạt tiêu chuẩn năm sau cao hơn năm trước.

 

Từ phong trào xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên hiến máu nhiều lần, nhiều đơn vị định kỳ tổ chức ngày hội hiến máu và bước đầu thành lập đội hình ẵn sàng hiến máu cứu người. Tiêu biểu như anh Hoàng Công Toàn - Đài PT & TH thành phố Hoà Bình, Bùi Minh Hải - Huyện đoàn Tân Lạc, Nguyễn Đình Cương - Đoàn TN xã Tân Vinh, Bùi Đình Luận - Đoàn TN xã Cư Yên (Lương Sơn)... đại diện cho hàng nghìn người tham gia trực tiếp hiến máu nhiều lần tham dự hội nghị nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu lần thứ nhất, năm 2010 tại tỉnh. Trong đó, anh Hoàng Công Toàn được chọn làm đại diện  cho những người HMTN tỉnh Hoà Bình tham dự Chương trình “Hành trình trái tim Việt Nam với Thăng Long ngàn năm tuổi” nhân ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu” tổ chức tại thủ đô Hà Nội vừa qua.

 

                                                                                                     

                                                                                     Bùi Minh

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục