Cùng với nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác như sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp có khuẩn tả… diễn ra phức tạp, bệnh dại ở nước ta đang tăng mạnh trở lại. Trong đó nguyên nhân chủ yếu do tình trạng nuôi chó mèo thả rông, tâm lý chủ quan dẫn tới việc tiêm phòng dại rất thấp.

 

PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng ban điều hành dự án khống chế và loại trừ bệnh dại cho biết, hiện nay số người mắc bệnh dại và tử vong đang có xu hướng gia tăng mạnh ở nước ta.

Trong giai đoạn năm 2001-2003, trung bình mỗi năm, cả nước chỉ có khoảng 30 ca tử vong do bệnh dại, vài năm gần đây số người mắc căn bệnh nguy hiểm này tăng mạnh, năm 2007 131 ca tử vong, 2008 91 ca, năm 2009 64 ca và 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 35 ca tử vong vì bệnh dại.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bệnh dại quay lại và gia tăng do nhận thức của cộng đồng và trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan chức năng với việc chống bệnh dại chưa cao.

Vài năm gần đây, với việc liên tiếp xuất hiện các dịch bệnh mới nổi nguy hiểm như SARS, cúm H5N1, H1N1, tiêu chảy cấp... khiến phần lớn các nguồn lực đều tập trung vào việc phòng chống các dịch bệnh này, lãng quên bệnh dại.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trung bình mỗi năm, thế giớiø có trên 55.000 người chết do bệnh dại. Cứ 10 phút có một người tử vong do căn bệnh này, gần 50% các ca tử vong là trẻ em dưới 15 tuổi.

Ngoài những nguyên nhân trên, tình trạng nuôi chó, mèo thả rông và tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại thấp. Viện trưởng Nguyễn Trần Hiển cho biết, hiện nay nguồn lây bệnh dại chủ yếu ở nước ta là chó nuôi (chiếm 97%), mèo (3%).

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng đàn chó trong cả nước chỉ đạt 60%-70%, thậm chí có địa phương tỷ lệ này chỉ đạt 35%-50% hoặc hầu như không có tiêm phòng cho chó mèo. Chính vì thế nên dù có vaccine phòng bệnh dại hiệu quả nhưng chưa thể loại trừ căn bệnh nguy hiểm này ra khỏi cộng đồng.

PGS-TS Đinh Kim Xuyến, nguyên Chủ nhiệm thường trực dự án phòng chống bệnh dại, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn về sức khỏe cộng đồng tỏ ra lo ngại khi thực tế người dân có thể nuôi bao nhiêu chó cũng được, thả rông chó hoặc không tiêm phòng vẫn không bị phạt. Nhiều gia đình thấy chó nhà nuôi có biểu hiện bị bệnh không nhốt lại và gọi cơ quan thú ý mà vô tư đem bán hoặc làm thịt. Ngay cả khi bị chó nghi dại cắn, người dân cũng chủ quan không đi tiêm phòng.

Trước thực trạng trên, nhằm kiểm soát và loại trừ được bệnh dại, PGS-TS Nguyễn Trần Hiển nhấn mạnh, người dân cần hạn chế nuôi chó, tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, mèo trong 3 năm liên tục và không được để chó, mèo chạy rông ngoài đường, tiêu diệt chó hoang. Khi bị súc vật dại hoặc nghi dại cắn hoặc tiếp xúc với chúng, mọi người cần phải rửa ngay vết thương bằng nước xà phòng đặc hay nước muối hòa đặc sau đó tới ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng vaccine dại sớm. 

 

                                                                                  Theo SGGP

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục