Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội

Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội

(HBĐT) - Bà Dương Thị Nguyệt, Phó Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Sở LĐ, TB & XH cho biết: Hòa Bình là tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn nhất là các xã vùng sâu, vùng xa nên một bộ phận người dân vẫn còn coi nhẹ công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

Cũng chính vì vậy, ở một vài địa phương, tình trạng trẻ em không được chăm sóc, trẻ em phải lao động nặng nhọc vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ còn thiếu và yếu. Nhiều địa phương đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em chủ yếu là kiêm nhiệm, không chuyên sâu và thường xuyên thay đổi nên phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể, cộng đồng xã hội; sự tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nên hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về phòng chống trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm về các trường, thôn, xóm luôn được đẩy mạnh. Qua đó, đã có 12.000 tờ rơi, 200 đĩa tư liệu và 812 cuốn hỏi đáp về xâm hại tình dục trẻ em, tài liệu liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em… được tuyên truyền về tận cơ sở, đến từng đối tượng. Sự phối hợp của Hội LHPN tỉnh và Sở Tư pháp trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền về Luật chăm sóc giáo dục trẻ em… đã thu hút được nhiều người tham gia. Các gia đình có trẻ em thuộc đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động khi cùng với các tổ chức, cơ quan hữu quan tích cực tham gia các hoạt động trong các chương trình được lồng ghép theo tinh thần và nội dung của Quyết định số 19/2004/QĐ – TTg với  việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay chưa phát hiện trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn. Số vụ xâm hại tình dục ở trẻ em giảm 68 vụ so với 5 năm cùng kỳ (2000 – 2004). Nhờ sự hỗ trợ của Cục phòng chống tệ nạn xã hội nên công tác ngăn ngừa và hỗ trợ trẻ em bị xâm phạm tình dục đã đạt kết quả tốt, số trẻ em bị xâm hại tình dục khi phát hiện được hỗ trợ kịp thời, không phát sinh mới về số vụ và số tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em.

 

Song song với các hoạt động trên thì công tác giáo dục luôn được chú trọng. Từ các nguồn đầu tư cho giáo dục, toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng 8.386 phòng học trong đó có trên 60% là phòng kiên cố. Các phòng chức năng như thư viện, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn… cũng được đầu tư phục vụ ngày càng tốt hơn cho dạy và học. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS, THĐĐT, THCMC. Tỷ lệ trẻ em đến lớp đạt gần 100%, chỉ còn 0,4 % trẻ em bỏ học do bị thiểu năng trí tuệ hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn.

 

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho các em  luôn được coi trọng. Các chương trình y tế Quốc gia được triển khai hiệu quả góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ trên 40% (năm 2000)  giảm xuống còn hơn 20% (năm 2010). Tỷ lệ trẻ được tiên chủng đúng độ tuổi luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh đã tổ chức điều tra, tìm giải pháp hỗ trợ kịp thời góp phần vơi bớt khó khăn, giúp các em hòa nhập với cộng đồng. Trong vòng 10 năm(2001 – 2010), toàn tỉnh đã phẩu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng cho gần 1.000 trẻ khuyết tật vận động, mắt, môi, tim bẩm sinh tại bệnh viện tuyến trung ương. Nhờ vào sự giúp đỡ của cộng động, trên 500 trẻ em tàn tật đã được tặng xe lăn, hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp học bổng để các em có thể tiếp tục được đến trường.

 

Bà Dương Thị Nguyệt cho biết thêm: Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và dễ bị lạm dụng do nhận thức và thể trạng của các em chưa phát triển hoàn thiện.  Để công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng phát huy được hiệu quả cần có sự quan tâm đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể và sự chung tay của cả cộng đồng. Đồng thời, các em cũng cần được trang bị những kiến thức căn bản, kỹ năng sống tích cực để có thể ứng phó và tự bảo vệ mình trước sự xâm hại luôn tiềm ẩn trong xã hội.

 

 

 

                                                                                     Hồng Nhung  

           

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục