Chị em phụ nữ xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn  được tư vấn về việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại

Chị em phụ nữ xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn được tư vấn về việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại

(HBĐT) - Trong báo cáo sơ kết chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt II năm 2010”, thành phố Hoà Bình nổi lên với những kết quả rất đáng ghi nhận.

 

Chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn đợt II năm 2010” được triển khai từ ngày 6/9 – 30/9 tại 3 xã: Dân Chủ, Hoà Bình và Yên Mông. Để chuẩn bị cho chiến dịch đợt II, thành phố Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết chiến dịch đợt I để tổng kết, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn Ban chỉ đạo cấp xã tổ chức chiến dịch đợt II. Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố đã xây dựng kế chi tiết cho từng xã, có phương án phối hợp với Ban chỉ đạo chiến dịch thành phố  thành lập các đoàn kiểm tra và giám sát tại các địa bàn được triển khai chiến dịch, Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Đội dịch vụ lưu động của Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố tham gia chiến dịch. Công tác chuẩn bị được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo kịp thời; được cán bộ và nhân dân hưởng ứng, ủng hộ và tích cực tham gia.

 

Anh Nguyễn Huy Lâm – Giám đốc Trung tâm  DS – KHHGĐ thành phố cho biết thêm: “Trung tâm đã chuẩn bị tốt các phương tiện vật tư, thuốc thiết yếu, phòng khám, phòng tư vấn tại Trạm y tế xã. 100% các đơn vị triển khai chiến dịch đều có loa đài, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, sách lật để tuyên truyền, truyền thông trước, trong và sau chiến dịch. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động trên loa truyền thanh cấp xã, truyền hình thành phố nhằm đưa những thông điệp cần thiết tới các nhóm đối tượng của chiến dịch”. Trước đó, cán bộ chuyên trách dân số xã đã phối hợp với CTV dân số lập danh sách khách hàng, hướng dẫn khách hàng đến tận nơi cung cấp dịch vụ. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và phân công CTV phụ trách tuyên truyền, vận động khách hàng thực hiện chính sách DS – KHHGĐ. Tiến hành phát tờ rơi, vận động đến từng hộ gia đình. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo đó mà chiến dịch chỉ diễn ra chính thức trong 6 ngày từ 20/9 – 25/9 nhưng đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân nên kết quả đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

 

Kết thúc chiến dịch, trên địa bàn 3 xã triển khai, đã tiến hành được 3 ca đình sản, 21 ca đặt vòng, 12 ca thuốc tiêm và 5 ca thuốc cấy thuốc tránh thai, duy trì 127 cặp vợ chồng sử dụng thuốc uống tránh thai, 54 cặp vợ chồng sử dụng BCS. 261 lượt phụ nữ đã được khám bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, 132 lượt phụ nữ phát hiện mắc bệnh VNĐSS đã được điều trị ngay tại xã,... tổ chức được 6 chương trình phát thanh với 46 lần phát, 12 buổi nói truyện về SKSS/KHHGĐ và 15 buổi sinh hoạt văn nghệ, chiếu phim. 1.035 tờ rơi, áp phích, sách lật…đã được cung cấp đến tận tay người dân.

 

Hiện nay, tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại của thành phố Hoà Bình mới đạt mức 70% nên việc triển khai chiến dịch có tác dụng, ý nghĩa quan trọng giúp thành phố hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm, duy trì và giữ vững tỷ lệ giảm sinh, ổn định qui mô dân số. Sau khi hoàn thành tốt chiến dịch, Trung tâm dân số thành phố tiếp tục chỉ đạo mạng lưới cán bộ dân số cơ sở duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên để giữ vững những kết quả đã đạt được.

 

 

                                                                                       Dương Liễu

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục