Bình sữa thủy tinh được nhiều người tiêu dùng quan tâm sau khi có thông tin UB Châu Âu cấm sử dụng chất BPA trong các sản phẩm chai nhựa dành cho trẻ.

Bình sữa thủy tinh được nhiều người tiêu dùng quan tâm sau khi có thông tin UB Châu Âu cấm sử dụng chất BPA trong các sản phẩm chai nhựa dành cho trẻ.

Bắt đầu từ tháng 3/2011, Ủy ban Châu Âu sẽ cấm sản xuất các sản phẩm chai nhựa chứa chất bisphenol-A (BPA) dành cho trẻ em. Sau khi thông tin này được phát đi, tại thị trường Hà Nội nhiều bà mẹ lo lắng đi mua bình sữa mới cho con

 
Sau khi có lệnh cấm sử dụng chất BPA trong các sản phẩm nhựa dành cho trẻ của Ủy ban Châu Âu vì lý do lo ngại rằng hợp chất này sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển và phản ứng miễn dịch ở trẻ nhỏ. Khi bản tin này được công bố rộng rãi đã có ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường đồ dùng bằng nhựa dành cho trẻ.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tại thị trường Hà Nội các loại bình nhựa dùng cho trẻ em hầu hết là nhập khẩu từ nước ngoài.

Tại cửa hàng “Thiên đường của bé” (Thái Hà, Hà Nội), nhân viên bán hàng Lương Thúy cho biết, 100%, sản phẩm bình sữa dùng cho trẻ em bày bán tại đây được nhập khẩu từ nước ngoài như, Mĩ, Anh, Hàn Quốc… Tuy nhiên chỉ có một số loại bình nhập khẩu của hãng DrBrow’s (Mỹ); AventLit (Anh) ghi rõ không sử dụng chất BPA. Ngoài ra còn có loại bình sữa Sim Plisse (Mỹ) ghi chú rất rõ: loại bỏ tạp chất gây ra chuyển đổi giới tính.

Còn lại hầu hết các bình sữa bằng nhựa khác dùng cho trẻ được nhập khẩu từ nước ngoài nhưng không được ghi chú rõ ràng.

Theo nhân viên Thúy, có một số hãng sản xuất bình nhựa cho trẻ em họ đã ghi chú rõ ràng để khuyến cáo người tiêu dùng từ hơn một năm trước nhưng hầu hết các bà mẹ khi mua hàng không để ý chi tiết như vậy cho đến khi biết được thông tin mà Ủy ban Châu Âu cấm sử dụng chất BPA thì các bà mẹ lại đi mua bình mới.
 

Rất ít sản phẩm bình sữa bằng nhựa được nhập khẩu có ghi chú rõ ràng: không có chất BPA

Tại một số các cửa hàng khác ở Hà Nội, nhân viên cũng cho biết, mấy ngày nay lượng khách hàng đến mua các loại bình sữa mới cũng bắt đầu tăng và họ chú ý hơn đến chi tiết BPA. Ngoài ra, một số bà mẹ đã chuyển sang lựa chọn dùng bình thủy tinh hoàn toàn không có chất BPA.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) - ông Nguyễn Công Khẩn cho biết, việc Uỷ ban Châu Âu cấm sử dụng chất bisphenol-A (BPA) trong các bình nhựa dành cho trẻ em từ năm 2011, sẽ phát sinh ra nhiều ý kiến tranh luận về sau vì đó mới chỉ là ý kiến riêng của Uỷ ban này. Ngoài ra, hiện cũng chưa có bằng chứng về hàm lượng BPA là bao nhiêu sẽ gây độc đến trẻ em.

Ông Khẩn cho biết thêm, hiện VN áp dụng tiêu chuẩn Codex (Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế), cho phép BPA ở mức 0,05mg/kg vật liệu. Do áp dụng hệ tiêu chuẩn Codex, Việt Nam đang chờ cuộc họp tháng 3 tới của Codex và trong trường hợp Codex cấm BPA, Việt Nam sẽ áp dụng.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam các loại bình nhựa được dùng cho trẻ em được bày bán rộng rãi chủ yếu là hàng nhập khẩu và được kiểm soát rất chặt chẽ và đạt tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra cũng không loại trừ một số loại bình được bày bán trôi nổi trên thị trường mà nhãn mác không rõ ràng.

Ông Khẩn khuyến cáo các bà mẹ không nên cho trẻ dùng bình nhựa để uống sữa nhưng nếu trường hợp phải dùng trẻ thì nên chọn những loại bình thủy tinh là hợp lí nhất.

 

                                                                              Theo DanTri

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục