Dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội năm nay bắt đầu sớm hơn so với thường lệ

Dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội năm nay bắt đầu sớm hơn so với thường lệ

Hai tuần gần đây, mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 60-80 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ. Theo các chuyên gia, dịch năm nay xuất hiện sớm hơn thường lệ.

 

Mới đầu tuần anh Hưng, 30 tuổi, Nguyễn Du, Hà Nội thấy mắt trái rất ngứa, cảm giác có gì đó cộm trong mắt, sau đó sưng, đỏ và nhức. Ba ngày sau thì cả mắt bên phải cũng bắt đầu có biểu hiện viêm. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm kết mạc dịch. Nhà anh có 4 người thì đều bị lây, cứ người này khỏi thì đến lượt người kia mắc.

“Thậm chí cả cậu con trai vừa mới 7 tháng tuổi cũng bị đau mắt dù tôi đã chú ý giữ gìn và vệ sinh cho con kỹ càng. Mắt lúc nào kèm nhèm, sưng húp, đau nhức khó chịu, đi làm là tôi phải đeo kính râm vì sợ lây cho đồng nghiệp”, anh Hưng nói.

Bác sĩ Hoàng Cương, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc dịch là bệnh của hai mắt. Mắt thứ hai sẽ đau sau mắt thứ nhất khoảng 3-5 ngày. Bệnh rất dễ lây vì lan truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc.

Dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội năm nay bắt đầu sớm hơn so với thường lệ. Ảnh: Nam Phương.

“Nếu như năm ngoái, dịch đau mắt đỏ tại Hà Nội xuất hiện muộn vào tháng 7 thì năm nay bệnh lại vào mùa sớm hơn và tốc độ lây lan cũng nhanh. Hiện số bệnh nhân đau mắt đỏ chiếm gần 10% tổng số các bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh về mắt”, bác sĩ Cương nói.

Theo bác sĩ, bệnh bùng phát sớm hơn có thể là do thời tiết mùa xuân có độ ẩm rất cao (thường trên 90%) khiến không khí ngột ngạt, virus, nấm mốc gây bệnh sinh sôi nhanh. Bên cạnh đó, nhiệt độ dao động giữa ngày và đêm lớn khiến cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút nên dễ mắc bệnh hơn.

Bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc khỏi bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: khả năng miễn dịch, dinh dưỡng, vệ sinh, có các viêm nhiễm phối hợp hay không...

Theo bác sĩ, đây là bệnh lành tính, tuy nhiên vẫn có tỷ lệ biến chứng là 20%. Nếu sau 7-10 ngày mà bệnh vẫn không khỏi thì dễ dẫn đến biến chứng, chủ yếu là viêm giác mạc. Nếu không chữa kịp thời có thể để lại sẹo giác mạc, gây giảm thị lực.

Đau mắt đỏ do virus thuộc nhóm adeno gây ra. Lây nhiễm có thể trực tiếp từ người bệnh sang người lành, cũng có thể từ người mang virus nhưng chưa biểu hiện bệnh sang người lành, qua trò chuyện hoặc cầm nắm vào các đồ vật trung gian. Ngay cả khi đã khỏi, bệnh nhân vẫn có thể lây cho người khác trong vòng 1 tuần.

Bác sĩ Hoàng Cương cũng khuyến cáo, khi thấy có biểu hiện của bệnh như ho, sốt, nóng rát mắt, đau, có cảm giác cộm mắt, nhìn mờ, mi mắt sưng nhẹ..., người bệnh nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám và được điều trị, dùng thuốc đúng cách.

Đặc biệt, người bệnh không nên tự ý tra thuốc bừa bãi, đặc biệt là những loại thuốc có chứa Corticoid như Clorocid H1%, Dexaclor... nếu không có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Không xông thuốc, xông lá bừa bãi đặc biệt là lá trầu không vì có thể gây bỏng giác mạc, khiến bệnh lâu khỏi.

Để phòng bệnh, theo các bác sĩ, nguời dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thường xuyên nhỏ nước muối sinh lý (không dùng chung nhau để tránh lây bệnh qua đầu nhỏ thuốc). Khi bị bệnh thì cần nghỉ ngơi, tránh lây cho người khác.

Những người đã khỏi bệnh cũng không nên chủ quan vì tuýp virus gây bệnh này có thời gian miễn dịch rất ngắn, trong vòng hai tháng. Vì thế, có những người mắc bệnh đến 2 lần trong một đợt dịch.

 

                                                                         Theo VnExpress

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục