Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đến nay nhận thức của người dân xã Nam Sơn đã được nâng cao, 100% thai phụ đã đi khám thai định kỳ.
(HBĐT) - 5 năm không có người sinh con thứ 3, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tiếp nhận các biện pháp tránh thai an toàn luôn đạt hơn 80%, những con số cho thấy sự chuyển biến đáng khích lệ trong công tác DS - KHHGĐ ở xã Nam Sơn (Tân Lạc).
Theo anh Hà Văn Khuyện, cán bộ chuyên trách DS xã có được kết quả đó là có sự phối hợp, vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành đoàn thể trong xã, đặc biệt là Hội phụ nữ xã. Cũng giống hầu hết các xã vùng cao khác, kinh tế và nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế trong khi giao thông đi lại không thuận lợi nên việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện KHHGĐ ở Nam Sơn gặp không ít khó khăn. Chị Quách Thị Thương , CTV dân số xóm Bái tâm sự: nhiều xóm cách trung tâm xã đến 5 – 7 km đường đất, có những xóm nhiều nhà cách nhau cả một quả đồi nên để tuyên truyền, vận động chị em không hề đơn giản.
Trước những khó khăn ấy, Đảng uỷ, chính quyền xã Nam Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động. Chị Hà Thị Thực, Chủ tịch HPN xã Nam Sơn cách thức tuyên truyền vận động tốt nhất là tiến trực tiếp tại tổ nhóm, đến tận hộ. Ngoài ra, hình thức tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ cũng hiệu quả vì số người tham gia thường đông, để lại ấn tượng lâu với người xem. Với các hình thức này, mục đích của Hội là tuyên truyền để cung cấp thông tin giúp chị em phụ nữ hiểu được quyền lợi trong chăm sóc sức khoẻ của chính mình. Khi có được thông tin, sự hiểu biết, tự chị em có được những nhận thức đúng đắn trong CSSKSS/KHHGĐ”. Chị Thực cho biết.
Ngoài tuyên truyền, vận động, tại các thôn, xóm cũng đưa chỉ tiêucông tác KHHGĐ vào tiêu chí phấn đấu hộ gia đình văn hoá, thôn, xóm văn hoá. Chính vì vậy, công tác KHHGĐ đã được các thôn, xóm đưa vào quy ước, hương ước để mọi người cùng thực hiện. Quy ước của thôn đã quy định rõ hộ nào sinh con thứ 3 phạt đến 1 triệu đồng, như vậy đã nghèo lại càng nghèo thêm. Chị Hà Thị Thuấn – xóm Chiến – Nam Sơn cho biết. Không chỉ có chị Thuấn, mà nhiều chị em phụ nữ ở đây đều có suy nghĩ như vậy nên mặc dù sinh hai con gái nhưng đã dừng lại để phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái. Chị Hà Thị Huê (xóm Chiến) là một ví dụ, đã có hai con gái nhưng chị không có ý định sinh thêm. Đến nay, gia đình chị là một trong những hộ tiêu biểu phát triển kinh tế giỏi với mô hình nuôi lợn thịt và nuôi bò, ngoài ra, chị bỏ vốn trồng ngô lai nên thu nhập hàng năm đạt hơn 30 triệu đồng.
Là một xã vùng cao, nằm trong chương trình về xoá đói - giảm nghèo, hàng năm, người dân xã Nam Sơn đã tận dụng đầu tư của Nhà nước để từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định đời sống. Cùng với sự gia tăng về kinh tế, người dân cũng đã chủ động KHHGĐ, ổn định quy mô dân số để từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Vì vậy, đời sống nhân dân Nam Sơn đã có chuyển biến đáng kể, đến nay, thu nhập bình quân ở Nam Sơn đạt gần 6 triệu đồng/ người/ năm. 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi, y tế, giáo dục được quan tâm.
P.V