Khảo sát thực địa tại nhà hàng Tâm Châu ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, để tìm nguyên nhân khiến gần 500 du khách Đà Lạt bị ngộ độc, cơ quan chức năng xác định nước giếng khoan ở đây đã nhiễm bẩn do vi khuẩn.
Cuối tuần qua, Sở y tế Lâm Đồng phối hợp với Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên điều tra thực địa tại nhà hàng Tâm Châu để khoanh vùng dịch tễ. Hơn 30 mẫu nước, thực phẩm tại nhà hàng này được lấy để xét nghiệm. Kết quả sơ bộ cho thấy cả nước đá, nước sinh hoạt, thực phẩm đều bị nhiễm vi khuẩn. Nguyên nhân là nhà hàng sử dụng nguồn nước từ giếng khoan bẩn.
Đại diện Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng cho rằng, nguồn nước tại nhà hàng Tâm Châu có thể không phải là thủ phạm duy nhất gây ra toàn bộ vụ ngộ độc của du khách tuần qua. Lý do là tình trạng ngộ độc xảy ra ở nhiều đoàn khách, đã ăn uống, nghỉ ngơi tại nhiều nơi.
Dự kiến Sở Y tế sẽ có kết luận chính thức trong vài ngày tới. Trước mắt Sở Y tế đã yêu cầu nhà hàng Tâm Châu tạm ngưng hoạt động để tổng vệ sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trước đó để tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc hàng trăm khách du lịch đến Đà Lạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khoanh vùng điều tra một số nhà hàng, cơ sở ăn uống. Nghi vấn tập trung vào nhà hàng Tâm Châu, bởi nhiều đoàn khách đã nghỉ ngơi, ăn uống tại đây, sau đó lên Đà Lạt thì có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
Cơ quan chức năng Đà Lạt đã kiểm tra 12 khách sạn, nhà hàng có du khách bị ngộ độc. Nhiều cơ sở bị phạt do không đảm bảo các quy định, đặc biệt không lưu mẫu thực phẩm gây khó khăn trong truy xuất nguồn gốc gây ngộ độc.
Nhà hàng Tâm Châu hoạt động khoảng một năm nay, chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng khoan để chế biến thức ăn. Nhà hàng chưa gửi mẫu đi kiểm tra chất lượng nguồn nước. Đây là điểm nhiều đoàn khách du lịch ở các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và TP HCM dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống. Ước tính khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày, cao điểm có khi 3.000-4.000 người một ngày.
Theo VnExpress
Mới gần hai tháng TP Hồ Chí Minh thực hiện chương trình bình ổn giá thuốc, nên việc đòi hỏi hiệu quả rõ rệt của chương trình là rất khó. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là trên thực tế, lượng thuốc bình ổn không nhiều, và thuốc là mặt hàng đặc thù nên việc kiểm soát giá, nếu kỳ vọng vào những mặt hàng bình ổn là rất khó.
Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên của Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm đã phát hiện 3 loại bánh kẹo và siro nhập khẩu dương tính với DEHP. Sở Y tế đã yêu cầu công ty sản xuất thu hồi toàn bộ lô hàng này.
(HBĐT) - Cái chết của 4 em nhỏ ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy) khi đi tắm ở đập vào khu vực nước sâu bị chết đuối vào giữa tháng 5 khi vừa mới chớm hè đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ bị đuối nước, một vấn đề không mới nhưng luôn là mối quan tâm của gia đình và xã hội. Công tác phòng - chống đuối nước đã được triển khai nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, vẫn còn những vụ tai nạn đau lòng xảy ra với trẻ em.
(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Kết hợp quân Dân y và hưởng ứng Tháng thanh niên hành động vì cuộc sống cộng đồng của Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên Khối cơ quan tỉnh, trong 2 ngày 8, 9/6, Chi đoàn thanh niên Sở Y tế đã phối hợp với Ban Quân y; Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đoàn tình nguyện đến khám, tư vấn phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo tại xã Phú Vinh (Tân Lạc). Tham gia đoàn công tác có hơn 30 cán bộ y, bác sỹ.
(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) của tỉnh nhận xét: Công cuộc HMNĐ cứu người được thực hiện ở tỉnh chỉ từ năm 2007 mới có, còn trước đây, người Hòa Bình chỉ biết qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng từ khi có cuộc vận động này, các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến xã không hề có một loại hình nào giao chỉ tiêu để các tập thể , đơn vị hành chính trực thuộc phải nỗ lực thực hiện.
Ngày 8-6, theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 500 ca mắc bệnh tay, chân, miệng, trong đó đã có 3 trẻ tử vong. Mỗi ngày, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận hơn 40 trẻ mắc bệnh tay chân miệng vào điều trị.