Tới đây việc chi trả BHYT cho các trường hợp bị TNGT sẽ được giải quyết

Tới đây việc chi trả BHYT cho các trường hợp bị TNGT sẽ được giải quyết

Chiều qua 22.6, lãnh đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã có cuộc họp thông báo về hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) sau 2 năm Luật BHYT có hiệu lực.

 

Tại cuộc họp, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) đã có thông báo “giải tỏa” quy định lâu nay gây bức xúc cho người dân và cũng là quy định bị Bộ Tư pháp thổi còi. Đó là quy định liên quan đến việc thanh toán cho trường hợp tai nạn giao thông. Bà Hương cho biết: “Tất cả các nạn nhân bị tai nạn giao thông sẽ được BHYT thanh toán theo đúng quyền lợi. Trong trường hợp có lỗi, người vi phạm sẽ phải hoàn trả chi phí điều trị đã được thanh toán”.

 
Tới đây việc chi trả BHYT cho các trường hợp bị TNGT sẽ được giải quyết - Ảnh: Thanh Tùng

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về khoản tiền quỹ BHYT kết dư đảm bảo không thất thoát vì sử dụng cho mục đích khác, ông Sơn  khẳng định: “Với hơn 6.000 tỉ đồng kết dư, sau khi thanh toán số tiền vay nợ từ quỹ BHXH do bội chi các năm trước, sang năm nay khoản kết dư thực còn là hơn 3.000 tỉ đồng. Khoản tiền này sẽ được sử dụng đúng mục đích: chuyển cho quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế. Đặc biệt là phần lớn (chiếm đến 60%) sẽ được phân bổ cho các địa phương, bệnh viện, trong đó chú trọng cho y tế cơ sở vay để duy tu, bảo dưỡng nâng cấp trang thiết bị y tế".

Bà Song Hương cũng cho biết, từ 1.7, các bệnh viện sẽ thực hiện biểu mẫu mới (bản kê chi phí khám chữa bệnh BHYT) theo đó sẽ tách bạch rất rõ phần BHYT chi trả, phần mà người bệnh chi trả trên tổng số chi phí điều trị.

Theo thống kê, hiện mới có gần 700.000 người trên tổng số 6 triệu người cận nghèo có thẻ BHYT.

 

                                                                               Theo Thanhnien

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục