Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã công bố 9 hình ảnh minh họa cảnh báo tác hại của thuốc lá nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em hút thuốc lá và khuyến khích những người trưởng thành từ bỏ thuốc lá.

 

9 hình ảnh minh họa này được lựa chọn ra từ 36 hình ảnh khác sau khi xem xét những tài liệu khoa học liên quan, phân tích kết quả của 18.000 người tham gia thử nghiệm nghiên cứu và tiếp thu hơn 1.700 ý kiến từ các nhóm đối tượng khác nhau.

Những hình minh họa cảnh báo này là sự thay đổi đáng kể nhất trên bao bì thuốc lá trong vòng 25 năm trở lại đây và sẽ gây ra tác động tới mọi mặt từ khâu đóng gói tới quảng cáo. Quy định bắt buộc mọi vỏ bao và quảng cáo thuốc lá phải in hình cảnh báo về tác hại đối với sức khỏe sẽ sớm được đưa vào áp dụng trước tháng 9/2012.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Kathleen Sebelius cho biết: "Những mẫu cảnh báo này là sự miêu tả thẳng thắn, chân thực và mạnh mẽ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Chúng có tác dụng khuyến khích những người hút thuốc lá bỏ hút thuốc và ngăn chặn tình trạng trẻ em hút thuốc lá."

Ở Mỹ, việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cái chết không đáng có và có thể ngăn chặn được. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn dịch bệnh của Mỹ cho biết mỗi năm có tới 443.000 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá, chi phí cho chăm sóc y tế và bù đắp sự giảm sút năng suất lao động do thuốc lá gây ra cũng tiêu tốn 200 tỷ USD hàng năm.

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu được công bố ngày 22/6 trên tạp chí Hiệp hội Y tế Mỹ của Trường Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Harvard (HSPH) và trường Đại học California, những người bị mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến và có sử dụng thuốc lá có nguy cơ tái phát bệnh và tử vong vì bệnh này cao hơn những người không hút thuốc lá đến 61%.

Ở Mỹ, ung thư tiền liệt tuyến là dạng ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ hai trong số các bệnh ung thư ở nam giới. Đây sẽ là một nguyên nhân nữa khuyến khích mọi người không sử dụng thuốc lá.

Quy định về việc dán cảnh bảo tác hại của thuốc lá được đề xuất từ tháng 11/2010 theo yêu cầu của Đạo luật kiểm soát thuốc lá và ngăn chặn tình trạng hút thuốc trong gia đình. Đạo luật này đã được cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Quốc hội ủng hộ rộng rãi và được Tổng thống Barack Obama ký thông qua và trở thành luật ngày 22/6/2009./.

 

                                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục