Phụ nữ xã Hợp Thành được quan tâm CSSKSS.
(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Sơn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai kịp thời, đầy đủ công tác DS-KHHGĐ. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn trên địa bàn các xã Phú Minh, Hợp Thịnh, Phúc Tiến, Yên Quang.
Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu hình thành môi trường thuận lợi cho cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ trong chiến dịch tạo nhu cầu và chuyển đổi hành vi của các nhóm đối tượng. Cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại chiến dịch đạt từ 60% trở lên kế hoạch năm, huyện Kỳ Sơn đã chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các trang thiết bị y tế, phương tiện tránh thai hiện đại để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Công tác truyền thông, vận động được coi trọng dưới các hình thức tuyên truyền bằng băng rôn, tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã, tổ chức nói chuyện, tư vấn khuyến khích thực hiện mô hình gia đình ít con, vận động các đối tượng chấp nhận và thực hiện một biện pháp tránh thai phù hợp, quan tâm cung cấp kiến thức SKSS cho lứa tuổi TN/VTN. Các hoạt động này đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của cộng đồng và đối tượng có nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo với sự vào cuộc phối hợp thực hiện của các cấp, ngành, chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn (đợt 1) của huyện Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tại 4 xã thực hiện chiến dịch đã có 1.189 phụ nữ được thăm khám viêm nhiễm đường sinh sản (vượt 180 người so với kế hoạch cả chiến dịch).
Qua đó đã phát hiện, điều trị cho 834 phụ nữ, phiến đồ âm đạo 245 người. Ngoài ra, ở các địa bàn đã thực hiện đặt dụng cụ tử cung cho 142 người, truyền thông, vận động 280 người uống thuốc tránh thai; 246 người sử dụng bao cao su và 75 người chấp nhận các biện pháp khác. Từ kết quả này đã góp phần nâng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên toàn huyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên 78,8%.
Hoàng Nga