Rất nhiều người đi làm ăn xa khỏi nơi đăng kí hộ khẩu thường trú có mang con theo băn khoăn không biết làm cách nào để con họ được cấp thẻ BHYT ở nơi cả gia đình đang sinh sống?

Bạn đọc Vương Thu Huyền (nguoitienphong21@yahoo.com) chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đi làm ở Hà Nội, mang theo con nhỏ 3 tuổi. Bé rất thiệt thòi, không được hưởng quyền lợi gì của chế độ BHYT của trẻ em. Vậy muốn nhận đựoc quyền khám bảo hiểm miễn phí cho cháu tôi phải làm gì?

Cũng giống như bạn Huyền là trường hợp của bạn nguyenmunggtvt@gmail.com. Bạn Mung có hai con trai sinh năm 2007 và 2009 đều sinh tại Hà Nội, nơi bố mẹ đang công tác. Tuy nhiên khi hỏi thủ tục làm thẻ BHYT cho con tại Hà Nội thì bị từ chối vì không có hộ khẩu. Chị cũng cất công về quê hỏi thủ tục làm thẻ BHYT cho con nhưng cũng bị từ chối vì cả hai bé đều không sinh ở quê nên không được cấp thẻ.

Về trường hợp là trẻ theo bố mẹ đi làm xa khỏi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chưa được cấp thẻ BHYT, ông Nguyễn Minh Thảo hướng dẫn:

Bình thường, BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi được cấp theo địa phương nơi trẻ được đăng kí hộ khẩu thường trú. Nhưng nhiều cháu theo bố mẹ đi làm xa khỏi nơi cư trú, việc cấp theo hộ khẩu gốc sẽ rất bất tiện cho các cháu. Vì thế, khi đi đến một nơi nào đó sinh sống, cha mẹ cần ra công an phường để đăng kí hộ khẩu tạm trú dài hạn cho cả gia đình. Khi mang theo giấy đăng ký tạm trú dài ngày do công an cấp tới cơ quan BHXH tại địa bàn thì trẻ cũng sẽ được BHXH cấp thẻ BHYT tại nơi đang cư trú.

Về việc nhiều người băn khoăn đã đi đăng kí BHYT cho con tại phường, xã nhưng lâu được cấp thẻ, ông Thảo cho biết, một phần của việc cấp thẻ chậm, nhiều trẻ chưa được cấp thẻ do sự phối hợp các bộ ngành chưa thực sự nhịp nhàng. Vì quản lý, lập danh sách các cháu là Vụ trẻ em thuộc Bộ lao động, bên y tế lại chưa được giao. Hiện BHXH đang bàn bạc với các bên liên quan để chuyển chức năng lập danh sách các cháu để cấp thẻ BHYT cho bên y tế đảm nhiệm sẽ thuận lợi hơn. Bởi việc quản lý bắt đầu từ khi người mẹ mang thai, đi khám, rồi tiêm chủng… thì kể cả những cháu không có hộ khẩu vẫn được quản lý, việc cấp thẻ sẽ đầy đủ hơn.

Khi danh sách các cháu được BHYT xã phường lập xong sẽ lý sẽ chuyển danh sách này cho hệ thống BH để được in thẻ BHYT. Vì thế, để thuận lợi việc cấp thẻ được tiến hành theo đợt chứ không phát riêng lẻ.

Vì thế, với những trẻ em dưới 6 tuổi theo bố mẹ đi làm ăn xa khỏi nơi cư trú, để đảm bảo được quyền lợi về BHYT, bắt buộc bố mẹ phải ra công an phường để được hướng dẫn đăng kí tạm trú dài hạn. Vì chỉ khi có giấy chứng nhận đăng kí dài hạn này, cơ quan BH mới có cơ sở để cấp thẻ BHYT cho các em tại nơi đang sinh sống.

 

                                                                     Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục