Cán bộ y tế xã Đồng Bảng thăm khám, tư vấn chế độ dinh dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi.
(HBĐT) - Những năm gần đây, xã Đồng Bảng (Mai Châu) có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Xã duy trì giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng bình quân từ 2 - 3%/năm. Năm 2010, trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng của xã chiếm tỷ lệ 13,6%, đến năm 2011 giảm còn 9,8%; trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 27,8% giảm còn 20,8%.
Ngày ngày, công việc thường xuyên của chị Đoàn Thị Nhung, cán bộ chuyên trách chương trình phòng - chống suy dinh dưỡng, trạm y tế xã Đồng Bảng là thăm trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt lưu ý thăm các trường hợp trẻ suy dinh dưỡng. Cùng với y tế thôn bản, các xóm, chị đến từng hộ gia đình có con nhỏ để thăm khám tại nhà, đồng thời tuyên truyền, tư vấn đến các hộ trong xóm, thôn. Chị Nhung chia sẻ: Nhận thức của nhân dân các xóm khá tốt nên chương trình luôn được đón nhận, hưởng ứng. Ngay cả ở các xóm có điều kiện giao thông đi lại, kinh tế khó khăn như Bưng, Vắt, Phiêng Xa, chương trình cũng được triển khai tích cực. Chẳng hạn như ở xóm Phiêng Xa, mỗi khi tổ chức các hoạt động của chương trình như: thực hành dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng… thu hút rất đông các bà mẹ và gia đình tham gia.
So với 4 xóm còn lại, xóm Tiểu Khu có điều kiện kinh tế và dân trí cao hơn, cũng là xóm duy nhất của cả xã không còn trẻ suy dinh dưỡng. Chị Nguyễn Thị Khái, y tế thôn bản ở đây cho biết: tổng số trẻ dưới 5 tuổi toàn xóm có 35 cháu, vào diện đông trẻ nhất, nhì của xã. Nhờ được tuyên truyền, vận động thường xuyên, kịp thời, nhận thức của các ông bố, bà mẹ trên địa bàn tiểu khu ngày càng tiến bộ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc trẻ nhiều hơn bằng việc cải thiện chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, giúp đảm bảo về mặt sức khỏe, thể chất của trẻ dưới 5 tuổi.
Bình quân mỗi năm, trạm y tế xã phối hợp với các xóm tổ chức từ 2 – 3 đợt thực hành dinh dưỡng. Với các xóm ở gần, công việc thực hành thường được triển khai tại trạm. Với các xóm ở xa, cán bộ trạm phối hợp với y tế thôn, bản mở lớp tại điểm xóm, mỗi lớp khoảng 25 bà mẹ có con nhỏ. Năm 2011, trạm đã tổ chức 2 lớp gồm 1 lớp bà mẹ có con dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng và 1 lớp cho các bà mẹ có con dưới 2 tuổi. Nội dung buổi thực hành vừa truyền thông trực tiếp, vừa hướng dẫn các bà mẹ cách nấu bột, cháo dinh dưỡng cho trẻ.
Thống kê mới đây, cả xã hiện có 148 trẻ dưới 5 tuổi, trong đó có 32 trẻ dưới 1 tuổi, 62 trẻ dưới 2 tuổi. Bên cạnh hình thức tuyên truyền qua đội ngũ cán bộ y tế, y tế thôn, bản và duy trì hình thức tư vấn, thăm, khám tại nhà, xã còn đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chương trình phòng - chống suy dinh dưỡng thông qua hệ thống loa đài để người dân nắm bắt; cắt, dán panô, khẩu hiệu tuyên truyền về chương trình tại nơi công cộng trong các lần triển khai chiến dịch. Nội dung truyền thông chủ yếu hướng dẫn cho trẻ ăn bổ sung, lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ… để cải thiện tình trạng trẻ suy dinh dưỡng bằng chế độ dinh dưỡng. Cùng với đó, tăng cường truyền thông chương trình phòng - chống suy dinh dưỡng tại trường mầm non bằng hoạt động giáo dục thể chất, phong trào TDTT.
Bùi Thu (TTV)