Các em học sinh trường TH TT Mai Châu tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

Các em học sinh trường TH TT Mai Châu tham gia tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

(HBĐT) - Theo báo cáo của Sở Y tế, đến hết tháng 11/2011, lũy tích số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện Mai Châu là 304 đối tượng. Trong đó có 71 số người nhiễm HIV và 61 người mắc AIDS, cao thứ 2 trong toàn tỉnh.

 

Báo cáo của phòng LĐ – TBXH huyện Mai Châu đánh giá: hiện số người nghiện ma túy trên địa bàn huyện là 440, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2011 tỷ lệ mắc nghiện đã tăng lên đáng kể, toàn huyện đã có 19/23 xã có người nghiện ma túy và có 4 địa bàn trọng điểm về ma túy là Tòng Đậu với 9 người nghiện, TT Mai Châu là 57 đối tượng, Chiềng Châu 45 đối tượng, Mai Hạ là 14 đối tượng, ngoài ra đã xuất hiện địa bàn có người nghiện mới là Pù Bin là 21 đối tượng, Ba Khan là 6 đối tượng. Trong đó, đối tượng là những học sinh, sinh viên, thanh niên trẻ đang chiếm tỷ lệ cao đột biến. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn làm lây lan căn bệnh HIV/AIDS.

 

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tệ nạn ma túy và sự lây lan của căn bệnh HIV/AIDS, huyện Mai Châu đã phối hợp với dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm sự lây truyền HIV liên quan đến sử dụng ma túy ở các địa bàn can thiệp, góp phần ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS thông qua mô hình giảm tác hại của nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Triển khai đề án, huyện đã thành lập nhóm nòng cốt tại các xã, trong đó có 4 xã làm thí điểm là Tòng Đậu, TT Mai Châu, Vạn Mai và Chiềng Châu. Sau khi thành lập nhóm, huyện đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 100 lượt cán bộ, hội viên tình nguyện về các kỹ năng tuyên truyền, cách tiếp cận người nghiện trích ma túy và người sau cai tại địa bàn. Đặc biệt huyện đã triển khai mô hình dự phòng và chăm sóc toàn diện cho người lạm dụng và nghiện ma túy tại cộng đồng. Theo đó, đội xung kích tình nguyện của huyện đã tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn lưu động cho các đối tượng HIV/AIDS, gái mại dâm trên địa bàn nhằm can thiệp giảm tình trạng lây lan mầm bệnh. Tổ chức 4 điểm cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su cho các đối tượng nghiện hút ma túy và gái mại dâm tại các xã Mai Hạ và Vạn Mai. Đảm bảo 80% người nghiện dùng bơm kim tiêm sạch và 90% số người ở độ tuổi thanh thiếu niên trong địa bàn thí điểm và người sử dụng ma túy được sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục.

 

Theo đánh giá của ông Thơ, mô hình này đang thực sự hiệu quả bởi đã giúp cho các đối tượng có nguy cơ lây lan cao được tư vấn, tiếp xúc với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiểu biết cũng như nhận thức cho các đối tượng này. Ngoài ra, để tránh sự phân biệt kỳ thị và tạo cuộc sống lành mạnh cho các đối tượng, huyện đã thành lập các CLB đồng đẳng gồm các thành viên trong nóm đối tượng tích cực và các tình nguyện viên. Thông qua các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ công tác phòng chống tệ nạn xã hội đã được tuyên truyền rộng rãi đồng thời cũng là cơ hội để những đối tượng nghiện trích ma túy tìm lại chính mình, hòa nhập với cộng đồng. Bác sỹ Hà Văn Ừa, Chủ nhiệm CLB Hoa Sen dành cho giáo dục viên đồng đẳng cho biết: Từ khi thành lập, trung bình mỗi câu lạc bộ Hoa Sen đã tổ chức từ 7 – 8 lần sinh hoạt, thu hút hàng trăm lượt tình nguyện viên và các đối tượng tệ nạn trên địa bàn. Với hình thức trò chơi, giao lưu văn nghệ, các hội viên đã thực sự hòa nhập và hiểu biết lẫn nhau. Điều này không chỉ hữu ích cho việc tuyên truyền vận động phòng chống tệ nạn xã hội mà còn là cơ hội để các đối tượng lầm lỡ làm lại cuộc đời thông qua các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tìm việc làm phù hợp. Hiện nay, huyện đã tiến hành lập hồ sơ và hỗ trợ vay vốn cho 20 đối tượng tích cực đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ để giúp họ vươn lên tạo lập cuộc sống.

 

Với những nỗ lực trên, Mai Châu đã cơ bản cung cấp gói dịch vụ y tế cho người cai nghiện ma túy trên địa bàn đặc biệt là tại các xã điểm nóng về tệ nạn. Nhận thức của người dân về tệ nạn ma túy và căn bệnh HIV/AIDS đã được nâng lên rõ rệt. Theo đánh giá của dự án Haarp triển khai tại huyện, hiện nay đã có khoảng 50% người dân tại địa bàn được tuyên truyền về ma túy, HIV/AIDS, chống kỳ thị phân biệt đối xử với người có HIV thông qua các buổi sinh hoạt tại cộng đồng. Đã có 20 đối tượng cai nghiện ma túy sau khi cai nghiện trở về cộng đồng được tham gia khóa đào tạo nghề và 10 người được trực tiếp hỗ trợ vay vốn tạo việc làm.

 

 

                                                                                   P.L

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục