(HBĐT) - Nam Phong (Cao Phong) là xã thuần nông, mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân trong xã luôn quan tâm đến chăm lo phát triển trí tuệ, thể chất cho trẻ em. Trước đây, do nhận thức của người dân còn chưa cao, chưa quan tâm đến sự phát triển của trẻ nên tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi bỏ học còn khá cao.

 

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành, sự hỗ trợ của Dự án ChildFund tại Việt Nam, Hội PN xã Nam Phong đã phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức nhiều hoạt động với mục đích thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong xã. Chị Bùi Thị Loan, chi hội trưởng chi hội PN xóm Trẹo Ngoài II cho biết, hàng tháng, Hội PN xã phối hợp với Trạm y tế tổ chức các buổi tuyên truyền dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, tổ chức cân, đo để theo dõi sự tăng trưởng của trẻ, qua đó phát hiện những trẻ bị suy dinh dưỡng và có những cách chăm sóc hợp lý với từng trẻ. Như để chứng minh những điều chị Loan nói, chị Bùi Thị Thủy, mẹ của một trẻ trước đây bị suy dinh dưỡng cho biết, do chưa biết cách chăm sóc con nên cháu Thúy nhà chị bị suy dinh dưỡng, còi cọc, hai năm không tăng cân. Khi được cán bộ Hội PN, cán bộ Trạm y tế xã tuyên truyền, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ, cho trẻ ăn đủ chất và cân, đo thường xuyên để theo dõi sự tăng trưởng của trẻ, đến nay, cháu Thúy đã phát triển bình thường và khỏe mạnh.

 

Cùng với việc quan tâm đến sự phát triển thể chất, Hội PN xã Nam Phong còn luôn quan tâm đến sự phát triển trí tuệ của trẻ, đặc biệt là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện đến lớp. Trường hợp em Bùi Tiến Bằng ở xóm Trẹo Ngoài II là một ví dụ. Năm nay, Bằng đang học lớp 6, trường THCS xã Nam Phong, em bị khuyết tật từ nhỏ, không đi lại được. Trước đây, cả nhà em phải sống trong căn nhà lụp xụp, dột nát. Khi em học lên lớp 4, nhà em được Chính phủ hỗ trợ xây nhà theo Chương trình 134, niềm vui vừa đến thì cũng là lúc em phải bỏ học vì không có ai đưa đón em đến trường, em đã phải bỏ học mất nửa năm. Khi đó, Hội PN xã đến động viên, giúp đỡ và vận động bố mẹ cho em đi học trở lại. Lúc đầu, gia đình không đồng ý nhưng với lòng kiên trì, sự vận động, giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, hội viên PN trong xã, bố mẹ em đã hiểu và cho em tiếp tục đi học trở lại. Chị Đinh Thị Sân, mẹ em Bùi Văn Bằng, xóm Trẹo Ngoài II tâm sự: Có những lúc gia đình cảm thấy bất lực vì quá khó khăn, ruộng đất ít, con cái lại bệnh tật, lo cái ăn hàng ngày còn không nổi, biết lấy tiền đâu cho con đi học. Cả nhà xin được 1 chiếc xe đạp cũ để đi làm, cứ vài ngày lại hỏng, không thể lai con đến trường được mà cõng thì xa nên chỉ còn cách cho con bỏ học. Nhưng được sự động viên, giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất của Hội PN xã cũng như bà con lối xóm, gia đình tôi đã cho con đi học trở lại.

 

Không phụ lòng cha mẹ và sự động viên của mọi người, Bằng đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, chăm chỉ học tập. Tổng kết năm học 2010-2011, em đạt học sinh tiên tiến và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

 

Những việc làm của Hội PN xã Nam Phong đã góp phần không nhỏ trong việc chăm lo đến sự phát triển của trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

 

 

                                                                     Phúc Lộc

                                                               (Đài Cao Phong)

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục