Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 29/3, Hội CTĐ tỉnh tổ chức hội nghị BCH Hội lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2011- 2016.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận một số nội dung: xây dựng quy chế hoạt động BCH Hội CTĐ tỉnh khóa IV; chương trình hoạt động toàn khóa; thông qua báo cáo công tác Hội quý I/2012; phát động phong trào thi đua. Theo đó, chương trình làm việc toàn khóa của BCH Hội tập trung thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác nhân đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011- 2016; thống nhất hành động, tập trung trí tuệ tập thể, đề cao vai trò từng thành viên trong BCH với công tác Hội và phong trào CTĐ toàn tỉnh; định hướng giải quyết những vấn đề lớn của Hội giữa 2 nhiệm kỳ đại hội theo chiến lược “đổi mới tư duy - tạo dựng vị thế - bảo vệ sự sống”. 

 

Thực hiện chương trình công tác Hội, trong quý I/2012, BCH Hội CTĐ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động… tạo chuyển biến tích cực trong công tác nhân đạo, từ thiện tại địa phương. Trong hoạt động công tác xã hội, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC” xuân Nhâm Thìn 2012, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trợ giúp cho 8.022 lượt người tại các địa phương trong tỉnh với tổng trị giá 2.028 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 153 hội viên ốm đau, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, nạn nhân CĐDC, người khuyết tật, học sinh nghèo… tại cộng đồng trị giá gần 300 triệu đồng; phối hợp với T.Ư Hội trao tặng 16 con bò giống cho các đối tượng nghèo trị giá 160 triệu đồng; tổng trị giá hoạt động công tác xã hội quý I đạt trên 2,3 tỷ đồng. Trong hoạt động chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện, Hội đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức 22 buổi tuyên truyền về Luật Phòng- chống HIV/AIDS cho 550 lượt người; tổ chức 51 buổi nói chuyện về sức khỏe cho 1.530 lượt người; phối hợp tổ chức 12 buổi mít tinh, diễu hành với trên 7.700 lượt người tham gia; cấp phát 30.000 tờ rơi, tranh gấp; tổ chức 12 buổi tập huấn cho 480 tình nguyện viên, hội viên về kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí tại phòng khám nhân đạo cho 477 người, trị giá gần 20 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện mắt quốc tế DND, Hội CTĐ Lạc Sơn khám cho 1.200 người, lựa chọn được 208 người đi phẫu thuật đục thủy tinh thể, trị giá 1.546 triệu đồng; tổ chức hiến máu tình nguyện với 2.203 người tham gia đăng ký, thu được 1.132 đơn vị máu… Tổng trị giá hoạt động chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện đạt trên 2 tỷ đồng.

 

Trong quý II/ 2012, Hội CTĐ tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, tình nguyện viên, nhà hảo tâm… tích cực ủng hộ CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế CTĐ 8/5/2012 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ IX; tổ chức ngày hội “Toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện”; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở; tiếp tục vận động xây dựng nhà tình thương cho người nghèo…

 

Cũng tại hội nghị, Thường trực Hội CTĐ tỉnh đã phát động 9 nội dung thi đua chào mừng và thực hiện Nghị quyết Đại hội CTĐ toàn quốc lần thứ IX.

 

 

 

                                                                              Hải Yến

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục