Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành khảo sát việc triển khai  chính sách hỗ trợ nhà ở tại xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành khảo sát việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở tại xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy.

(HBĐT) - Gia đình anh Đinh Văn Nguyễn ở xóm Rại, Hữu Lợi (Yên Thủy) vừa được ở trong ngôi nhà mới. Ngôi nhà sàn dựng tạm gắn bó mấy chục năm vẫn còn. Ngôi nhà mới khang trang còn thơm mùi vữa. Anh cho biết, được sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con hàng xóm, nhà xây dựng trong vòng 3 tháng, kết cấu vững chắc và có thể sử dụng lâu dài. Vợ chồng, con cái chẳng phải trông trăng, nhìn nước khi trời mưa nữa.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Duy, cán bộ LĐ -TB&XH xã Hữu Lợi cho biết: Chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Chính phủ thực sự đã nâng đỡ cuộc sống người dân nghèo xã Hữu Lợi. Qua 3 năm thực hiện đã có 153 hộ được hỗ trợ làm nhà ở. Dù cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, bà  con, làng xóm đóng góp ngày công, vật liệu giúp hộ nghèo cải thiện về nhà ở và cuộc sống, giúp người dân an cư, lạc nghiệp, đồng thời gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

 

Đồng chí Bùi Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy cho biết: Việc hỗ trợ hộ nghèo tại Yên Thủy cơ bản đạt yêu cầu. Huyện có 1.243 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ trên 10, 4 tỷ đồng. Từ năm 2009 - 2011, toàn huyện  đã có 1.190 hộ được hỗ trợ làm nhà ở, đạt 95,7% so với kế hoạch được phê duyệt. Chương trình đã huy động sự đóng góp của xã hội hỗ trợ người nghèo có mái ấm. Nhìn chung, diện tích nhà xây dựng đều lớn hơn diện tích tối thiểu là 27 m2. Giá thành nhà trung bình trên 30 triệu đồng. Tính ra, kinh phí giá trị đầu tư cho hơn 1.200 hộ trên 39 tỷ đồng. Huyện đang triển khai kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở theo chỉ đạo của cấp trên, đưa chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Theo quy định mức hỗ trợ của ngân sách do nguồn vốn Tư cấp đối với vùng đặc biệt khó khăn 8, 4 triệu đồng/hộ và các hộ còn lại là 7, 2 triệu đồng/hộ/nhà. Ngoài kinh phí hỗ trợ của Tư, hộ gia đình được hỗ trợ sử dụng thêm vốn tự có hoặc vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH 8 triệu đồng /hộ. Mặc dù còn một số vấn đề đặt ra trong thực hiện chương trình hỗ trợ gia đình nghèo làm nhà ở như: công tác thống kê, rà soát hộ diện hỗ trợ, BCĐ 167 cơ sở là cán bộ kiêm nhiệm, mức hỗ trợ còn thấp so với giá cả nguyên vật liệu thực tế... Dù vậy, xét về tổng thể, chương trình đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội, triển khai kịp thời những biện pháp khó khăn, thiết thực chung tay, góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân nghèo địa phương.

 

Sau nhiều lần thống kê, rà soát, điều chỉnh, đến tháng 11/2011, theo kết quả báo cáo của các huyện, thành phố rà soát hộ nghèo đủ điều kiện để hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 và 67, toàn tỉnh có 18.988 hộ, 555 hộ không nhận hỗ trợ vì đã nhận được hỗ trợ làm nhà ở của các chương trình khác. Tính đến ngày 30/3/2012, qua tổng hợp báo cáo rà soát đợt tháng 3/2012, hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì số hộ nghèo đã có sự thay đổi cụ thể, toàn tỉnh còn 18.272 hộ, có 1.271 hộ đã nhận được hỗ trợ từ các chương trình khác. Như vậy, tỉnh đã hỗ trợ cho 18.272 hộ, đạt 100% kế hoạch. Chương trình đã giải quyết tốt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, ổn định chỗ ăn ở để giúp người khó khăn an cư, vươn lên thoát nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

 

 

                                                                                              P.V

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục